30 tháng tù giam vì tội cướp giật tài sản

Ngày 28-9, TAND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm xét xử và tuyên phạt Nguyễn Mạnh Cường ( SN 1992) ngụ tại phường Phủ Hà 30 tháng tù giam vì tội cướp giật tài sản.

(NTO) Vì thiếu tiền tiêu xài, Cường rủ Trần Văn Hưng (SN 1993) ở phường Đài Sơn đi cướp giật. Đến quán kem Cỏ Hồng, đường Ngô Gia Tự, thấy em Trịnh Kim Hiền chở Bùi Thị Bảo Trân đang cầm điện thoại di động, Hưng cho xe áp sát dùng tay giật điện thoại của Trân, hai xe máng vào nhau ngã xuống đường. Lấy được điện thoại, Cường và Hưng lên xe bỏ chạy. Sau khi phạm tội, Hưng bị bắt và bị TAND thành phố xử phạt 12 tháng tù, thi hành án phạt từ ngày 24-6-2011, còn Cường chạy trốn vào TP. Hồ Chí Minh đến ngày 22-6-2011 thì bị bắt.

Bị cáo Nguyễn Mạnh Cường trước vành móng ngựa