Trình diễn trang phục truyền thống cộng đồng các dân tộc

(NTO) Ngày 29-9, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp cùng Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch, tổ chức chương trình “Trình diễn trang phục truyền thống cộng đồng các dân tộc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận năm 2011”.

Các thí sinh trình diễn trang phục lễ hội

Đây là chương trình nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương V (khóa VIII) về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tôn vinh, bảo tồn, phát huy vẻ đẹp văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Đồng thời chương trình còn tuyển chọn các thí sinh tiêu biểu đại diện cho đơn vị tỉnh Ninh Thuận tham gia trình diễn trang phục truyền thống cộng đồng các dân tộc Việt Nam diễn ra tại Hà Nội  vào tháng 11- 2011. Tham dự phần thi trình diễn có 16 thí sinh thuộc ba nhóm dân tộc anh em: Chăm, Raglai, ChuRu đến từ 7 huyện thành phố trên địa bàn tỉnh. Các thí sinh tham gia 3 phần thi: Trình diễn trang phục lễ hội, trang phục sinh hoạt hằng ngày và ứng xử.

Ban tổ chức tặng hoa cho các thí sinh

Kết quả, đại diện dân tộc Chăm gồm: Trượng Thị Minh Thu (Phan Rang- Tháp Chàm), Lộ Thị Minh Ngọc (Ninh Phước); đại diện dân tộc Raglai gồm: Chamalea Thị Lan (Thuận Bắc), Pi Lao Thị Thuynh (Bác Ái) và đại diện dân tộc Churu là Bình Tô Cà Tiêu (Bác Ái) là 5 thí sinh được tuyển chọn đại diện cho đơn vị tỉnh Ninh Thuận tham gia trình diễn tại Hà Nội.