Bên cạnh đó, còn có các hoạt động DL tâm linh và nhiều trải nghiệm như: Trùng Sơn Cổ Tự, tham quan vườn nho Thái An, lướt ván diều ở bãi biển Mỹ Hòa, đi tàu đáy kính, tắm lặn ngắm san hô... Đây là những tài nguyên DL độc đáo mà không phải nơi nào cũng có được.
Với lợi thế và tiềm năng trong lĩnh vực DL, Ninh Hải xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế biển là động lực phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, trong đó phát triển DL thành ngành kinh tế quan trọng của huyện. Nỗ lực thực hiện mục tiêu này, năm 2024 huyện đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá DL theo hướng tăng cường kích cầu DL nội địa; tổ chức các hoạt động DL nhằm phục vụ nhu cầu giải trí cho người dân và thu hút du khách như: Tuần lễ văn hóa DL hè Ninh Hải - Ninh Thuận 2024; giải đua thuyền rồng truyền thống trên Đầm Nại; giải lướt ván diều Ninh Thuận mở rộng 2024...

Vịnh Vĩnh Hy ngày càng thu hút du khách đến tham quan. Ảnh: Hồng Nguyệt
Xã Vĩnh Hải là địa phương có nhiều điểm danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện Ninh Hải, hiện toàn xã có 80 cơ sở đang hoạt động kinh doanh dịch vụ DL. Trong đó, nhiều hộ dân nơi đây đã đầu tư nhà nghỉ, homestay để phục vụ du khách. Bên cạnh đó, còn cung cấp các dịch vụ thuê lều trại camping, trải nghiệm đi thuyền ra biển đánh lưới, câu cá, câu mực... Ngoài ra, du khách có thể ghé vào khu chợ địa phương để khám phá văn hóa của bà con làng chài. Đặc biệt, đến đây, du khách còn được thưởng thức điệu múa dân gian của người Chăm, biểu diễn nghệ thuật Mã la của người Raglai, múa Náp của ngư dân làng biển với lễ hội Nghinh Ông rất độc đáo và tham quan, hái nho tận vườn. Gia đình chị Nguyễn Thanh Lập, du khách đến từ Hà Nội, đã có một hành trình thú vị sau 2 ngày khám phá vẻ đẹp tại huyện Ninh Hải, cho biết: Tôi thấy cảnh sắc thiên nhiên Ninh Hải rất đẹp, có biển, những giàn nho xanh mướt trĩu quả, không khí trong lành và người dân nồng hậu, hiếu khách. Vượt quãng đường dài để đến đây trải nghiệm quả là rất xứng đáng.
Đồng chí Nguyễn Khắc Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Hải, cho biết: Tận dụng những tiềm năng, lợi thế mà thiên nhiên ban tặng, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã đưa ra nhiều giải pháp để phát triển DL. Hằng năm, huyện triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền, quảng bá DL, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn hướng dẫn, đôn đốc các điểm DL thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, đào tạo tập huấn nguồn nhân lực DL, xây dựng các homestay, tạo các điểm “check in” mới lạ, hấp dẫn. Đồng thời, đẩy mạnh quảng bá các sự kiện văn hóa, DL trên địa nhằm thu hút đông đảo nhân dân và du khách tới tham quan, trải nghiệm.
Để đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, hệ thống cơ sở lưu trú, ăn uống của huyện Ninh Hải được đầu tư xây dựng khang trang và ngày càng đồng bộ. Hiện, toàn huyện có 77 cơ sở lưu trú DL với 1.354 phòng. Nhờ tập trung các nguồn lực khai thác và phát triển nhiều sản phẩm DL, tổ chức nhiều sự kiện đa dạng, phong phú, đã góp phần thu hút nhiều khách DL đến với địa phương. Năm 2024, tổng lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí trên địa bàn huyện khoảng hơn 2,73 triệu lượt, trong đó khách quốc tế có 44.154 lượt. Tổng doanh thu xã hội từ hoạt động DL ước tính đạt 1.881,2 tỷ đồng, chiếm 40,04% trong cơ cấu kinh tế của địa phương.
Thời gian tới, để phát triển hơn nữa ngành “công nghiệp không khói” Ninh Hải tiếp tục đẩy mạnh quảng bá các điểm đến hấp dẫn trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường hoạt động giao lưu, xúc tiến, kết nối, mở rộng thị trường khách DL trong nước và quốc tế; đưa ra những chính sách thu hút đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến với Ninh Hải để xây dựng hạ tầng, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ DL ngày càng mới, hấp dẫn, tạo điểm tựa để DL Ninh Hải cất cánh.
Hồng Nguyệt