Phước Diêm phấn đấu trở thành đô thị loại V

Đoàn kết nhân dân tập trung phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ngày càng tiến bộ, văn minh phấn đấu đến năm 2030 trở thành đô thị loại V là mục tiêu mà Đảng bộ xã Phước Diêm (Thuận Nam) đặt ra trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Xã Phước Diêm có tổng diện tích tự nhiên hơn 5.066ha; quy mô dân số 11.945 người. Toàn xã có 3.044 hộ, sinh sống tại 5 thôn. Theo đồng chí Dương Thị Mỹ Diễm, Bí thư Đảng ủy xã Phước Diêm: Xây dựng Phước Diêm thành đô thị loại V là mục tiêu lâu dài, đã được đề ra và có lộ trình từ sớm. Những năm qua, nhờ sự hỗ trợ của các cấp trên, sự nỗ lực của người dân, Phước Diêm trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế tại khu vực phía Nam tỉnh nhà.

Địa phương hiện có 466 phương tiện tàu thuyền với tổng công suất 162.967CV, giải quyết việc làm cho khoảng 3.497 lao động; 64 tổ đoàn kết khai thác thủy sản trên biển, cùng với nghiệp đoàn nghề cá đã được hình thành, tạo mạng lưới gắn phát triển kinh tế với bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương trên biển. Giai đoạn 2020-2025, tổng sản lượng khai thác hải sản trên địa bàn Phước Diêm đạt khoảng 208.700 tấn, chiếm tỷ trọng 98% nội bộ ngành nông, lâm, thủy sản; sản lượng tôm thịt khoảng 415 tấn; khai thác rong sụn đạt 900 tấn.

Một góc xã Phước Diêm (Thuận Nam). Ảnh: V.Nỷ

Các dịch vụ hậu cần nghề cá phát triển đồng bộ đáp ứng nhu cầu của ngư dân địa phương. Hợp tác xã nông nghiệp Phước Diêm hoạt động hiệu quả, giúp các hộ chế biến nước mắm đăng ký nhãn mác, thương hiệu giải quyết các khâu dịch vụ đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh của người dân. Hằng năm, các cơ sở sản xuất cho ra thị trường khoảng 27.000 lít nước mắm, gần 6.000 tấn cá hấp thành phẩm, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương.

Bên cạnh đó, hoạt động thương mại và dịch vụ phát triển đúng định hướng với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tính đến nay, xã Phước Diêm còn 79 hộ nghèo, chiếm 2,6% và 142 hộ cận nghèo, chiếm 4,68%. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đạt 70,4 triệu đồng/người/năm.

Đồng chí Lê Lúc, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Diêm cho biết: Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, Phước Diêm huy động trên 15,2 tỷ đồng, tập trung đầu tư nâng cấp hạ tầng cơ sở, sửa chữa hệ thống loa truyền thanh, lắp camera an ninh, phấn đấu trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2025. Hiện, toàn xã Phước Diêm có 2 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Những năm gần đây, tỷ lệ trẻ em đúng tuổi vào mầm non và lớp 1 trên địa bàn xã Phước Diêm đạt 94%; 5/5 thôn đạt chuẩn thôn văn hóa; 90% số hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%...

Địa phương đang là tâm điểm thu hút đầu tư của huyện nói riêng và của tỉnh nói chung. Nhiều công trình, dự án đã và đang được triển khai như: Cảng biển tổng hợp Cà Ná, Khu đô thị mới Đầm Cà Ná, phân khu trung tâm logistics, Khu công nghiệp Cà Ná, điện khí LNG, Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Cà Ná Star, Khu du lịch sinh thái Royal... Trục kết nối cao tốc Bắc - Nam với Quốc lộ 1 và cảng tổng hợp Cà Ná đang trong quá trình hình thành sẽ đồng bộ về giao thông góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội xã địa phương.

Về Phước Diêm hôm nay, diện mạo Khu đô thị mới Đầm Cà Ná đang hình thành, trở thành điểm nhấn ấn tượng cho thấy sức sống mới ở vùng đô thị phía Nam của tỉnh. Đây là tiền đề quan trọng để Phước Diêm hoàn thành các mục tiêu trở thành đô thị loại V thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Dương Thị Mỹ Diễm cho biết thêm: Xã sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá và xây dựng kế hoạch hoàn thiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị loại V để đề ra giải pháp phù hợp. Trong đó, chú trọng đồng bộ công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; sắp xếp tổ chức lại sản xuất; phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường; tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và cộng đồng dân cư đồng thuận xây dựng và giữ gìn nếp sống văn minh, quyết tâm trở thành đô thị loại V.

Trước mắt, địa phương tập trung phối hợp với các ngành, cấp trên tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho vận hành khai thác hiệu quả các công trình, dự án: Cảng biển tổng hợp Cà Ná (giai đoạn I) và triển khai xây dựng mở rộng (giai đoạn II); triển khai dự án điện khí LNG, cảng cạn Cà Ná, Khu công nghiệp Cà Ná, Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Cà Ná Star, Khu du lịch sinh thái Royal; khuyến khích ngư dân đầu tư tàu thuyền công suất lớn, khai thác xa bờ dài ngày, bảo đảm thời gian hoạt động khép kín trên biển quanh năm gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo và an ninh quốc gia và đảm bảo thực hiện tốt chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; phát triển đa dạng, đồng bộ các loại dịch vụ hậu cần cả ở trên biển và trên bờ...




  

 
Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương và nghị quyết, chương trình hành động của Tỉnh ủy