Cần sớm hỗ trợ cho người dân bị nứt nhà do thi công Quốc lộ 1

Thực hiện dự án mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã hoàn thành đưa vào sử dụng từ tháng 4/2015, nhưng hiện nay nhiều hộ dân bị ảnh hưởng do thi công làm nứt nhà vẫn chưa được hỗ trợ kinh phí sửa chữa.

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 1 các đoạn Km1561+134 đến Km1563+000; Km1567+500 đến Km1573+350; Km1574+500 đến Km1581+950; Km1584+550 đến Km1586+300 và Km1588+500 đến Km1589+300 tỉnh Ninh Thuận, từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (Dự án) do Ban An toàn giao thông (nay là Ban Quản lý Dự án 2 (QLDA 2)) quản lý đã hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng được gần 10 năm nay. Trong quá trình triển khai thi công Dự án, đoạn qua địa bàn tỉnh có 496 hộ dân bị ảnh hưởng như nứt nhà, công trình xây dựng bị xuống móng, bong tróc tường, hư hỏng, xuống cấp, gây ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân.

Ông Trần Anh Quân, người dân sống tại thị trấn Phước Dân (Ninh Phước), cho biết: Gia đình tôi bị nứt nhà từ khi thi công mở rộng Quốc lộ 1, đến nay đã 10 năm trôi qua mà vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản hỗ trợ nào. Mỗi khi trời mưa, nước lại dột vào nhà, ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của gia đình. Tôi mong các cấp chính quyền sớm có biện pháp giải quyết để chúng tôi ổn định cuộc sống. Tương tự, căn nhà của hộ ông Nguyễn Ngọc Lễ ở thị trấn Phước Dân cũng bị nứt nhiều chỗ, tường nhà bong tróc, gây mất an toàn. Ông Lễ đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Hộ ông Nguyễn Ngọc Lễ ở thị trấn Phước Dân (Ninh Phước) bị nứt nhà do thi công mở rộng Quốc lộ 1 nhưng sau 10 năm vẫn chưa được hỗ trợ sửa chữa.

Nhằm kịp thời khắc phục khó khăn của người dân, UBND tỉnh đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ, sửa chữa nhà cho 496 hộ dân với tổng số tiền 4,634 tỷ đồng. Trong đó, 2,682 tỷ đồng đã được chi trả cho 110 hộ dân bị ảnh hưởng trong quá trình thi công. Tuy nhiên, 386 hộ dân còn lại với tổng số tiền hỗ trợ 1,951 tỷ đồng đến nay vẫn chưa nhận được tiền chi trả. Các nhà thầu đưa ra nhiều lý do, trong đó chủ yếu là vì các trường hợp này được xác định sau khi dự án đã hoàn thành, biên bản kiểm tra hiện trạng được lập sau khi dự án thông xe và việc phê duyệt kinh phí bồi thường diễn ra trong quá trình quyết toán dự án...

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) đã chỉ đạo Ban QLDA 2 chủ trì cùng các nhà thầu thi công, các cơ quan liên quan của địa phương rà soát toàn bộ hồ sơ, xác định nguyên nhân, mức độ thiệt hại và trách nhiệm của từng đơn vị để xử lý dứt điểm, trên tinh thần hỗ trợ địa phương bồi thường cho 374 hộ dân còn lại với kinh phí 1,896 tỷ đồng đối với các trường hợp nứt nhà do thi công dọc tuyến thuộc dự án mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Ninh Thuận. Theo Bộ Xây dựng, quá trình làm việc, các nhà thầu thi công cho rằng việc yêu cầu nhà thầu chịu trách nhiệm chi trả tiền hỗ trợ nứt nhà dân do thi công là chưa thuyết phục do các biên bản kiểm tra hiện trường chưa xác định được chính xác nguyên nhân gây nứt, không xác định được thời điểm nứt nhà nên không có cơ sở pháp lý để xác định trách nhiệm bồi thường, hỗ trợ. Tuy nhiên, Ban QLDA 2 đã vận động nhà thầu gồm: Công ty Cổ phần Rạng Đông ủng hộ chi trả cho 12 hộ/55,02 triệu đồng, đã giải ngân cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Ninh Thuận (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất tỉnh) ngày 1/8/2023 và Tổng công ty Xây dựng công trình hàng không (ACC) đã đồng ý ủng hộ cho 329 hộ/1,539 tỷ đồng đoạn qua địa phận do ACC thi công, đã giải ngân 1 tỷ đồng cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất tỉnh ngày 17/1/2025 và đang đôn đốc nhà thầu tiếp tục chi trả phần còn lại như đã cam kết. Đến nay, còn tồn tại 45 hộ/357,28 triệu đồng đoạn qua địa phận do nhà thầu là Tổng công ty Thái Sơn và Công ty Cổ phần đầu tư Pacific thi công, hiện các doanh nghiệp này đang làm thủ tục giải thể hoặc không còn hoạt động trong lĩnh vực giao thông nên không hợp tác để thực hiện hỗ trợ. Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh Ninh Thuận tuyên truyền, vận động các hộ dân hiểu, chia sẻ cùng doanh nghiệp khi doanh nghiệp đang gặp khó khăn về kinh tế; trường hợp các hộ dân còn lại không đồng ý, đề nghị địa phương có phương án, hướng dẫn, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng giải quyết theo đúng quy định về pháp luật dân sự, tránh khiếu nại, khiếu kiện nhiều lần gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự của địa phương. Đối với số tiền ủng hộ còn lại của ACC, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban QLDA 2 chủ trì, phối hợp, đôn đốc nhà thầu khẩn trương giải ngân tránh để kéo dài ảnh hưởng đến lợi ích của nhân dân.

Theo Sở Xây dựng, qua nhiều lần làm việc, đến nay đã có 2 nhà thầu đồng ý hỗ trợ tổng cộng gần 1,6 tỷ đồng để sửa chữa nhà ở cho người dân. Trong đó Công ty Cổ phần Rạng Đông hỗ trợ 55 triệu đồng và ACC hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng (hiện mới chuyển 1 tỷ đồng). Đồng chí Nguyễn Văn Vinh, Giám đốc Sở Xây dựng, cho biết: Các ngành chức năng của tỉnh đang đôn đốc các nhà thầu chuyển đủ số tiền hỗ trợ. Hiện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất tỉnh đang hoàn thiện dự toán để trình Sở Xây dựng thẩm định (dự kiến khoảng 1,6 tỷ đồng) để sớm chi trả hỗ trợ người dân, bao gồm cả 45 hộ thuộc trường hợp các nhà thầu nói trên. Dự kiến việc chi hỗ trợ sẽ được thực hiện trong quý II/2025.




  

 
Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương và nghị quyết, chương trình hành động của Tỉnh ủy