Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đẩy mạnh thi đua dạy tốt, học tốt

Công đoàn Giáo dục và Đào tạo (GĐ&ĐT) tỉnh Ninh Thuận quản lý 26 công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc, trong đó có 24 CĐCS đơn vị trường học, cơ sở đào tạo, với tổng số 1.545 đoàn viên (ĐV)/1.550 người lao động (NLĐ). Mặc dù hoạt động trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng những năm qua, Công đoàn ngành GD&ĐT tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống cho NLĐ và các phong trào thi đua yêu nước trong ĐV và NLĐ.

Để nâng cao chất lượng hoạt động, căn cứ nhiệm vụ của năm học mới và sự chỉ đạo của cấp trên, Công đoàn GD&ĐT tỉnh xây dựng kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ công tác hằng năm; hướng dẫn, chỉ đạo các CĐCS triển khai thực hiện khoa học, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn; chú trọng nắm bắt tình hình, tư tưởng, đổi mới, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động ĐV, NLĐ chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo của ngành và công đoàn cấp trên gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giúp mỗi ĐV, NLĐ nâng cao nhận thức chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Thầy và trò Trường THCS-THPT Bác Ái thi đua dạy tốt, học tốt.

Công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho ĐV, NLĐ được quan tâm thực hiện. Các cấp công đoàn thường xuyên theo dõi, sâu sát tình hình, phát hiện kịp thời bất cập, khó khăn để kiến nghị, đề xuất, tham mưu với chính quyền thực hiện kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách cho NLĐ; chủ động tham mưu, phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức đối thoại, thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể; đóng góp ý kiến xây dựng, bổ sung, điều chỉnh các quy chế chi tiêu nội bộ góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, nâng cao thu nhập, đời sống cho ĐV, NLĐ. Các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ cho ĐV, NLĐ, nhất là ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm thực hiện thường xuyên thể hiện tinh thần đoàn kết, “tương thân, tương ái”. Trong năm học 2023-2024, các cấp công đoàn đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ trên 1,5 tỷ đồng cho ĐV, NLĐ; kiến nghị hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở “Mái ấm công đoàn” 3 ĐV với tổng số tiền 125 triệu đồng...

Song song đó, công tác bảo vệ, chăm lo đời sống của ĐV, NLĐ được Công đoàn ngành GD&ĐT tỉnh tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, trọng tâm là “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương -

Trách nhiệm”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn”, “Dạy tốt - Học tốt”, “Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025” gắn với nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Ông Phan Chánh Thảo, Chủ tịch Công đoàn GD&ĐT tỉnh cho biết: Để đưa các phong trào thi đua, cuộc vận động đi sâu vào đời sống của ĐV, NLĐ, hằng năm các CĐCS xây dựng kế hoạch với nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu cụ thể; phát động, thực hiện khoa học, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tiễn; có sơ kết, tổng kết, tuyên dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu, chú trọng biểu dương các tấm gương nhà giáo tâm huyết, sáng tạo. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn ngành, giúp mỗi cán bộ, nhà giáo, NLĐ rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, phẩm chất chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới tư duy, tác phong, lề lối làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, trở thành tấm gương tự học và sáng tạo cho các thế hệ học sinh. Những năm qua, đã xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả, nhiều đề tài sáng kiến được công nhận và ứng dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Riêng năm học 2023-2024, đã có 164 sáng kiến về “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” công nhận cấp ngành; 1 cá nhân đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 1 tập thể đề nghị tặng cờ thi đua Chính phủ; 2 tập thể và 15 cá nhân đề nghị tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 tập thể đề nghị tặng cờ thi đua của UBND tỉnh; 19 tập thể lao động xuất sắc; 23 cá nhân đề nghị chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 234 cá nhân đề nghị chiến sĩ thi đua cấp cơ sở...

Ông Phan Chánh Thảo cho biết thêm: Để nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần hoàn thành chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ GD&ĐT năm học mới 2024-2025, Công đoàn ngành GD&ĐT tỉnh tiếp tục phối hợp chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống; phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho ĐV, NLĐ, tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Ngoài ra, tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, “Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025”... trong toàn ngành. Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến; phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028.