Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh

Cách đây 79 năm, ngày 19/8/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đồng loạt vùng lên, tiến hành tổng khởi nghĩa, giành chính quyền. Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là mốc son chói lọi, là bước ngoặt vĩ đại của dân tộc Việt Nam, là kết tinh của truyền thống yêu nước nồng nàn, ý chí quật cường, không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ.

Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đưa nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do, dân chủ.

Cờ Đảng và cờ Tổ quốc treo rực rỡ trên đường 16 Tháng 4 (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm). Ảnh: Văn Nỷ

79 năm qua, phát huy giá trị to lớn của Cách mạng Tháng Tám và tinh thần Quốc khánh 2/9, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã giành chiến thắng vĩ đại trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, đưa sự nghiệp cách mạng Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, tiếp tục soi đường, cổ vũ nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách giành thắng lợi rất to lớn; đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn; nhân dân ta có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc; uy tín và vị thế nước ta ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế...

Vận dụng hiệu quả giá trị to lớn từ những bài học của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và qua các thời kỳ cách mạng, những năm qua, đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ninh Thuận vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực trong lao động, sản xuất, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tạo nhiều chuyển biến mới tích cực. Vai trò của Mặt trận, các đoàn thể được phát huy; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường. Kinh tế tiếp tục phát triển đạt tốc độ tăng trưởng khá bảo đảm cho phát triển nhanh và bền vững. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội được củng cố, tăng cường. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến đồng bộ và rõ nét; đời sống nhân dân tiếp tục được nâng lên đáng kể...

Cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận được đầu tư theo hướng hiện đại, thông minh. Ảnh: Văn Nỷ

Phát huy hào khí của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và Quốc khánh 2/9, đảng bộ và nhân dân Ninh Thuận nguyện đoàn kết một lòng, ra sức thi đua với tinh thần quyết tâm cao nhất hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp, văn minh.