Tự hào 95 mùa xuân có Đảng

Cả dân tộc Việt Nam đang bước qua những ngày đầu tiên của năm mới Ất Tỵ 2025, trong không khí rạo rực của đất trời, của mùa xuân, của chồi non, lộc biếc, lòng người vui phơi phới với tâm thế sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới với khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, giàu mạnh.

Cách đây 95 năm, ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, đã đánh dấu một mốc son lịch sử trong tiến trình phát triển của dân tộc ta, là bước ngoặt quan trọng của cách mạng Việt Nam.

95 năm qua, dù trải qua nhiều chặng đường đấu tranh gian khổ, biết bao giông tố, Đảng ta vẫn giữ vững ngọn cờ lãnh đạo, một lòng trung hiếu với đất nước, với dân tộc, chiến đấu hy sinh vì lợi ích của nhân dân, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nhìn lại 95 năm qua, chúng ta tự hào về dân tộc ta - một dân tộc văn hiến và anh hùng; tự hào về Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì tiến bộ của loài người; tự hào về nhân dân ta giàu lòng yêu nước, thông minh và sáng tạo, tuyệt đối tin tưởng đứng dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng chiến đấu cho mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Biểu diễn văn nghệ mừng Đảng- mừng xuân Ất Tỵ 2025. Ảnh: Văn Miên

Tự hào về lịch sử vẻ vang của Đảng ta, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân Ninh Thuận càng thấy trách nhiệm lớn lao hơn, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 và những năm tiếp theo.

Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối nhiệm kỳ 2020-2025, năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; là năm tăng tốc, bứt phá, về đích, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025), phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 đạt khoảng 13-14%; là năm thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; năm triển khai thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh để chuẩn bị khởi động triển khai dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận... Thời cơ vận hội mới có nhiều, nhưng khó khăn thách thức không ít; càng trong khó khăn, thử thách, Ninh Thuận càng vững vàng, son sắt niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025), toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân Ninh Thuận tự hào và hoàn toàn tin tưởng vào tương lai tươi sáng của Đảng và của dân tộc ta, nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy mạnh mẽ sức mạnh nội lực, quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn để biến mục tiêu đề ra trong năm 2025 và những năm tiếp theo thành hiện thực, tạo thế và lực mới đưa Ninh Thuận cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

Ý KIẾN TÂM HUYẾT

* Anh hùng Lao động Hồ Thị Lượm, đảng viên 65 năm tuổi Đảng:

Bản thân tôi là đảng viên cao tuổi rất tự hào và biết ơn bởi dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu vượt bậc. Cùng góp phần vào sự phát triển của đất nước, Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận cũng gặt hái được nhiều kết quả nổi bật, đưa tỉnh nhà phát triển. Trong không khí mùa xuân Ất Tỵ, phấn khởi, tự hào trước những thành tựu của tỉnh nhà đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng, tôi mong muốn đội ngũ cán bộ tỉnh nhà tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, gương mẫu, tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân. Phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và đề ra những giải pháp để triển khai hiệu quả trên tất cả các ngành, lĩnh vực, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong tỉnh trong sạch, vững mạnh; chăm lo tốt đời sống nhân dân. Tôi sẽ luôn dõi theo sự phát triển của tỉnh với một niềm tin sắt son trong một tương lai gần, Ninh Thuận sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, trở thành tỉnh khá, người dân có thu nhập cao, ai ai cũng có đời sống ấm no, hạnh phúc.

* Đồng chí Văn Công An, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy:

Đối với Ninh Thuận, vùng đất kiên trung, một lòng thủy chung đi theo lý tưởng của Đảng và Bác Hồ vĩ đại, Ninh Thuận hôm nay cũng có bước phát triển vượt bậc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, qua nhiều kỳ đại hội, sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu đã đạt được những thành tựu đáng phấn khởi, nền kinh tế tiếp tục ổn định, tăng trưởng, năm sau cao hơn năm trước; an sinh xã hội được quan tâm giải quyết tốt; quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khối đoàn kết các dân tộc anh em ngày càng gắn bó; đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện.

Là đảng viên cán bộ về hưu đã công tác trên nhiều lĩnh vực, đảm nhận những vị trí khác nhau. Trước đây, hôm nay và mãi mãi về sau, những đảng viên hưu trí nói chung và cá nhân tôi nói riêng luôn giữ vững niềm tin về sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp cách mạng bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. Sẽ tiếp tục cống hiến trong điều kiện có thể cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp n

*  Đồng chí Lưu Nào, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh:

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đời sống của bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có những thay đổi tích cực. Thông qua các chính sách, chương trình hỗ trợ, bà con đã được tiếp cận với kiến thức, khoa học - kỹ thuật để làm chủ các mô hình kinh tế hiệu quả, có công ăn, việc làm ổn định. Hệ thống điện, đường, trường, trạm y tế được đầu tư, nâng cấp khang trang, hiện đại đáp ứng nhu cầu cơ bản của cuộc sống. Các giá trị văn hóa được quan tâm, duy trì, bảo tồn và phát huy. Tinh thần đoàn kết trong các dân tộc được củng cố và tăng cường... Với cá nhân tôi sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong tuyên truyền, vận động bà con đồng thuận, chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn minh. Qua đó, tạo thế và lực để cùng quê hương và đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc n

* Đồng chí Huỳnh Hữu Phúc, Bí thư Tỉnh đoàn:

Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tuổi trẻ Ninh Thuận bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Đảng và Bác Hồ kính yêu - Người đã sáng lập, giáo dục, rèn luyện, lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các thế hệ thanh niên Việt Nam trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành.

Tự hào là “đội dự bị tin cậy của Đảng”, tuổi trẻ Ninh Thuận hứa tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng và của quê hương; kiên định theo lý tưởng của Đảng; đoàn kết, tự lực, tự cường, quyết tâm thi đua học tập, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt cuộc vận động đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; tích cực học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển của tỉnh, quyết tâm ra sức thi đua xung kích, tình nguyện, sáng tạo, hiện thực hóa khát vọng, đi đầu thực hiện chuyển đổi số, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... đáp lại sự tin yêu của Đảng bộ tỉnh, các cấp, các ngành và nhân dân dành cho tuổi trẻ, góp phần cùng tỉnh nhà phấn đấu năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước; đến năm 2030 trở thành tỉnh có mức thu nhập bình quân thuộc nhóm trung bình cao của cả nước; đến năm 2045 trở thành tỉnh phát triển toàn diện, có thu nhập cao; góp phần cùng Đảng bộ, toàn dân, toàn quân xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp, văn minh.