Đồn Biên phòng Phước Dinh: Điểm sáng “dân vận khéo” khu vực biên giới biển

Thực hiện lời Bác Hồ dạy “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua, song song với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, Đồn Biên phòng (BP) Phước Dinh đã triển khai nhiều mô hình, chương trình đem lại hiệu quả thiết thực, trở thành một trong những điểm sáng “dân vận khéo” trên địa bàn khu vực biên giới biển (BGB) của tỉnh.

Đồn BP Phước Dinh đóng quân trên địa bàn thôn Sơn Hải 1, xã Phước Dinh (Thuận Nam), có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh khu vực BGB trên phạm vi hành chính xã An Hải (Ninh Phước) và xã Phước Dinh (Thuận Nam); trực tiếp tham mưu, đề xuất với Đảng ủy-Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ công tác BP; thực hiện công tác vận động quần chúng, đối ngoại nhân dân; tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế-xã hội và giảm nghèo ở địa phương.

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Thịnh, Chính trị viên Đồn BP Phước Dinh, cho biết: Nhận thức công tác dân vận có tầm quan trọng trong sự thành công hay thất bại của việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, vì vậy, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn BP Phước Dinh đã cụ thể hóa các nội dung phong trào Thi đua Quyết thắng bằng các mô hình “dân vận khéo” cụ thể, sinh động trong thực hiện công tác dân vận, vận động quần chúng của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phước Dinh cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo đời sống nhân dân vùng biển.

Theo đó, đơn vị luôn đồng hành cùng các cấp chính quyền địa phương thực hiện chăm lo đời sống cho bà con nhân dân; tích cực tham mưu, phối hợp cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường củng cố hệ thống chính trị vững mạnh; chỉ đạo các đội công tác địa bàn thường xuyên phối hợp với ban ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân nâng cao nhận thức, chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; nhất là tuyên truyền về biên giới, biển đảo và pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Chú trọng phát huy tốt vai trò người có uy tín ở cộng đồng dân cư, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, trong công tác tuyên truyền vận động, giải quyết các vụ việc xảy ra và giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương; tuyên truyền, vận động, tổ chức cho các tập thể, cá nhân tham gia phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Hằng tuần, cử 15 lượt cán bộ, đảng viên gặp gỡ, động viên, giúp đỡ các hộ gia đình theo mô hình “Phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình”, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của quần chúng nhân dân để hỗ trợ phát triển kinh tế, đời sống kết hợp nắm bắt tình hình an ninh, trật tự tại khu dân cư.

Đơn vị cũng thường xuyên phối hợp tuyên truyền, vận động, chấn chỉnh việc chấp hành quy định về công tác quản lý, đảm bảo an toàn trong hoạt động khai thác trên biển, nhất là phương tiện thuộc diện đánh bắt xa bờ; phối hợp vận động ký cam kết 100% chủ tàu không vi phạm vùng biển nước ngoài; vận động các chủ phương tiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo đúng quy định, nhằm theo dõi, kịp thời phát hiện. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội địa phương, thành lập, duy trì hiệu quả hoạt động của 14 tổ an ninh tự quản/57 thành viên, 8 tổ tàu thuyền an toàn/58 thành viên và 2 bến tự quản/10 thành viên nhằm tạo sức mạnh tổng hợp, giúp ngư dân vươn khơi, bám biển. Quá trình hoạt động trên biển, các tổ tàu thuyền kết hợp khai thác hải sản với tương trợ, giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Các phương tiện hoạt động vùng biển xa kết hợp đánh bắt hải sản với nắm bắt, cung cấp tin tức, hình ảnh về hoạt động của tàu thuyền nước ngoài xâm phạm vùng biển nước ta cho các lực lượng chức năng xử lý, giải quyết.

Bên cạnh đó, CBCS đơn vị còn nỗ lực trong tham gia xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở; phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thực hiện các chương trình an sinh xã hội ở địa phương, tổ chức nhiều phong trào, chương trình, mô hình như: “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”, “BĐBP chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới”, “Nâng bước em tới trường”, chương trình “Xuân BP ấm lòng dân bản”, Ngày hội BP toàn dân, chiến dịch “Hãy làm sạch biển”, mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Tay kéo BP”, “Tiếng loa BP”…

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, thông qua các mô hình, chương trình được duy trì, triển khai trong 5 năm qua, Đồn BP Phước Dinh đã nhận đỡ đầu 12 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi em 500.000 đồng/tháng; hỗ trợ 7 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi hộ 10kg gạo và 1 thùng mì/tháng; hỗ trợ 9 học sinh dân tộc thiểu số thuộc dự án “CBCS quân đội nâng bước em tới trường” với số tiền gần 8 triệu đồng/em/năm. Riêng trong đại dịch COVID-19, đơn vị đã tích cực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành các quy định về phòng, chống dịch và xuất nhập cảnh trái phép; tham gia các tổ, chốt kiểm soát COVID-19, điểm cách ly tập trung; kêu gọi, vận động các mạnh thường quân ủng hộ hàng tấn lương thực, thực phẩm, rau xanh, mắm muối cho các khu cách ly với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, hằng năm, đơn vị tổ chức thăm hỏi, động viên tặng quà cho các gia đình có công cách mạng, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ, tết...

Những việc làm trên đã được cấp ủy, chính quyền cùng bà con nhân dân ghi nhận và đánh giá cao, làm tô thắm thêm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ”, chiến sĩ quân hàm xanh trong lòng nhân dân, củng cố tình đoàn kết quân dân tuyến biển thêm gắn bó, bền chặt, góp phần xây dựng thế trận BP toàn dân trên địa bàn ngày càng vững chắc.