Lực lượng vũ trang huyện Ninh Phước: Chung sức xây dựng nông thôn mới

Thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” do Bộ Quốc phòng phát động, trong những năm qua cùng với việc đẩy mạnh công tác huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Ninh Phươc đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM) bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, qua đó đã góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM trên địa bàn huyện.

Thượng tá Lê Xuân Toàn, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Ninh Phước cho biết: Trên cơ sở 19 tiêu chí và 11 nội dung, nhiệm vụ về xây dựng NTM do Chính phủ ban hành, chúng tôi đã tích cực tham gia xây dựng NTM, tập trung vào 5 nội dung: Tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của địa phương; chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường; thực hiện công tác chính sách hậu phương quân đội, chính sách xã hội, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa ở khu dân cư; tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể vững mạnh xuất sắc; củng cố cơ sở chính trị địa phương vững mạnh toàn diện; đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng địa bàn an toàn. Để thực hiện tốt các nội dung trên, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã có nghị quyết lãnh đạo, tổ chức quán triệt, triển khai đến các cơ quan, đơn vị trong LLVT huyện, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện ở 9 xã, thị trấn.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đầy ý nghĩa, thắm tình quân dân Trong 5 năm qua (2019-2024), đã có trên 560 lượt cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện tham gia với hàng trăm ngày công lao động giúp nhân dân sản xuất, thu hoạch vụ mùa, di dời dân, sửa chữa nhà bị hư hỏng trong các đợt thiên tai, lũ lụt; đã huy động lực lượng, vật chất tham gia các chương trình “Thắp sáng đường quê”, vận động lắp đặt camera an ninh, trồng hoa các tuyến đường, bê tông 1.000m đường nội thôn trên địa bàn các xã: Phước Thái, Phước Hậu, Phước Hữu và thị trấn Phước Dân với trên 310 ngày công, hơn 20 triệu đồng; nạo vét hơn 1km mương thoát nước, thu gom hơn 10 tấn rác thải, san lắp 50m3 đất ở trường học, trạm y tế, hỗ trợ vốn chăn nuôi dê cho 1 hộ gia đình nghèo ở xã Phước Hậu, trị giá 4 triệu đồng.

Lực lượng vũ trang huyện Ninh Phước tham gia dọn vệ sinh tại Trường mẫu giáo Măng Non, thị trấn Phước Dân.

Bên cạnh đó, Ban CHQS huyện Ninh Phước còn phối hợp với Ban CHQS huyện Ninh Hải thường xuyên theo dõi, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nhị Hà (Thuận Nam), đã hỗ trợ vốn phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững cho 2 hộ gia đình nghèo với số tiền 17,5 triệu đồng để chăn nuôi (bò, gà) phát triển sản xuất.

Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện còn tích cực tham gia hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”; vận động cán bộ, chiến sĩ trong LLVT huyện quyên góp ủng hộ quỹ "Vì người nghèo", hỗ trợ xây dựng “nhà tình nghĩa”; thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn. Từ năm 2019 đến nay, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện đã vận động, tham gia xây dựng 1 nhà tình nghĩa, hỗ trợ xây dựng 3 nhà đồng đội; giải quyết chính sách tồn đọng theo Quyết định 290, 142, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ cho 6 đối tượng với số tiền trên 40 triệu đồng; ủng hộ trên 145 triệu đồng cho các quỹ “Vì người nghèo”, trích quỹ sản xuất của đơn vị hơn 200 triệu đồng trợ cấp khó khăn, thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách nhân các ngày lễ, Tết hằng năm; tổ chức tìm kiếm và quy tập 15 mộ liệt sĩ đưa vào Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Để giữ gìn an ninh trật tự, góp phần thực hiện tiêu chí thứ 19 trong bộ 19 tiêu chí xây dựng NTM, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã chỉ đạo Ban CHQS 9 xã, thị trấn và các đơn vị tự vệ phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an nắm chắc địa bàn, sâu sát quần chúng nhân dân, tham mưu giải quyết kịp thời các vụ việc nảy sinh từ cơ sở; tích cực vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương, tham gia phòng, chống ma túy, không mắc tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Qua thực hiện phong trào “LLVT huyện chung sức xây dựng NTM” đã góp phần quan trọng và tích cực vào kết quả xây dựng NTM chung của toàn huyện. Đến nay, toàn huyện có 8/8 xã đạt chuẩn xã NTM, trong đó có 2/8 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao (xã Phước Thuận, xã An Hải), 18 thôn được công nhận NTM, trong đó 1 thôn đạt NTM kiểu mẫu. Năm 2019 huyện Ninh Phước được công nhận đạt chuẩn NTM. Kết quả này đã góp phần thiết thực cho việc tăng cường, củng cố xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.