KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2025)

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp

Dân quân tự vệ (DQTV) là lực lượng vũ trang (LLVT) quần chúng, là một bộ phận của LLVT nhân dân Việt Nam. Trải qua 90 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, giáo dục và rèn luyện của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự quan tâm của các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân, lực lượng DQTV đã không ngừng lớn mạnh, lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cách đây 90 năm, ngày 28/3/1935, Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng đã ban hành Nghị quyết về đội tự vệ, chủ trương lập “Đội tự vệ công nông thường trực”. Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định tư tưởng chỉ đạo chiến lược, xuyên suốt của Đảng về vũ trang toàn dân và chiến tranh nhân dân với phong trào toàn dân đánh giặc. Từ đó, ngày 28/3 hằng năm trở thành ngày truyền thống của lực lượng DQTV. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ DQTV đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng; chiến đấu kiên cường, mưu trí, dũng cảm, lao động, học tập, công tác hiệu quả, sáng tạo và đã lập nhiều chiến công xuất sắc; cùng LLVT chính quy và toàn dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đánh thắng thực dân, đế quốc, thực hiện thành công cách mạng giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.

Lực lượng dân quân tự vệ trên thao trường huấn luyện. Ảnh: Danh Tài

Đối với lực lượng DQTV tỉnh Ninh Thuận, cách đây 33 năm kể từ khi tái lập tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận đã quán triệt và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng về xây dựng và hoạt động của lực lượng DQTV, tích cực tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng DQTV vững về chính trị, mạnh về quân sự, đúng, đủ về số lượng, thường xuyên được tổ chức huấn luyện nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên phối hợp với công an và các lực lượng khác giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Nhất là từ khi có Luật DQTV, lực lượng DQTV của tỉnh được xây dựng theo phương châm “Vững mạnh, rộng khắp”, tổ chức biên chế tinh gọn, chất lượng tổng hợp được nâng lên; tổ chức huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng” sát thực tế, địa bàn, nhiệm vụ; không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động gắn với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, khu vực phòng thủ vững chắc, qua đó đã góp phần làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 184 đầu mối đơn vị DQTV, quân số chiếm 1,5% dân số, đảng viên đạt 26,78%, 100% cấp xã có chi bộ quân sự, có cấp ủy và hoạt động hiệu quả theo Hướng dẫn số 24-HD/BTC ngày 20/9/2023 của Ban Tổ chức Trung ương. Lực lượng DQTV tỉnh nhà thực sự là một trong những lực lượng chủ yếu bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân ở cơ sở, là những chiến sĩ xung kích trong công tác vận động quần chúng, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết gắn bó máu thịt quân - dân.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thuận Nam tổ chức huấn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng
chiến đấu cho lực lượng dân quân tự vệ. Ảnh: Diễm My

Phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề ra những nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự các cấp đối với công tác xây dựng lực lượng DQTV; xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp, có chất lượng tổng hợp ngày càng cao, trước hết là chất lượng chính trị, đảm bảo để DQTV thực sự là lực lượng chính trị tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân ở cơ sở. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập và hoạt động của lực lượng DQTV, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác vận động quần chúng với huấn luyện nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng DQTV với bộ đội địa phương, công an, biên phòng và các lực lượng khác trong giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ chủ quyền trên biển. Các địa phương, cơ quan, đơn vị cần thực hiện nghiêm Luật DQTV, nhất là quy định về ngân sách, nhằm bảo đảm kịp thời chế độ, chính sách đối với DQTV. Đồng thời, chú trọng gắn công tác chính sách với công tác tổ chức, công tác tư tưởng, làm tốt công tác chính sách đối với những gia đình cán bộ, chiến sĩ DQTV khó khăn, bảo đảm để DQTV yên tâm thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ khi được huy động. Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng gắn với thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhân rộng điển hình tiên tiến, tiếp tục xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với bề dày truyền thống và tự hào của DQTV Việt Nam, mỗi cán bộ, chiến sĩ DQTV trên quê hương Ninh Thuận tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, không ngừng rèn luyện, phấn đấu, tích cực huấn luyện, hăng hái lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương giàu mạnh, phát triển; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ (28/3/1935 - 28/3/2025) là dịp để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ “sao vuông” ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang và những thành tích đóng góp của mình trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong thành tích chung ấy, lực lượng dân quân xã Thành Hải vinh dự, tự hào đã góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ được giao, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; trở thành “điểm sáng” xã an toàn, an ninh nông thôn và xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh.

* Anh Nguyễn Hữu Tiên, Phó Giám đốc kiêm Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự Công ty Điện lực Ninh Thuận:

Xác định công tác xây dựng lực lượng tự vệ cơ quan là một trọng những nhiệm vụ quan trọng để bảo đảm an toàn, an ninh, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự Công ty Điện lực Ninh Thuận thường xuyên chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức, bảo đảm biên chế lực lượng tự vệ đúng, đủ thành phần theo quy định. Hằng năm, Ban Chỉ huy Quân sự Công ty Điện lực Ninh Thuận tuyển chọn, kết nạp những cán bộ, nhân viên có đủ phẩm chất, độ tin cậy và tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ vào lực lượng tự vệ cơ quan. Lực lượng tự vệ của công ty luôn duy trì chế độ trực bảo vệ cơ quan 24/24 tất cả các ngày trong tuần và chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền, lực lượng công an, quân đội địa phương nơi đơn vị đứng chân triển khai thực hiện tốt các phương án bảo vệ, phòng ngừa và xử lý sự cố nên thời gian qua, Công ty Điện lực Ninh Thuận luôn đảm bảo tốt an ninh trật tự, phòng chống cháy, nổ. Qua đó, giúp cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương và ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp cũng như nhu cầu sử dụng điện của người dân, góp phần vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội và an ninh trật tự của tỉnh nhà.

* Anh Võ Duy Thiều, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Phước Minh (Thuận Nam):

Xác định dân quân tự vệ là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự ở cấp xã, những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự xã Phước Minh luôn chú trọng công tác tổ chức huấn luyện quân sự, tích cực phối hợp với Mặt trận, ban, ngành, đoàn thể trong xã tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân, tham gia thực hiện chính sách quân đội và hậu phương quân đội, làm tốt công tác chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, chính sách an sinh xã hội và hăng hái tham gia các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Tự hào 90 năm truyền thống vẻ vang, lực lượng dân quân xã Phước Minh nêu cao tinh thần nỗ lực vượt qua khó khăn, thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong công tác tuần tra bảo vệ địa bàn cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương và nghị quyết, chương trình hành động của Tỉnh ủy