Lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện hiệu quả công tác dân vận

Trong những năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận (CTDV) góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và tăng cường, gắn kết nghĩa tình quân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Đại tá Trương Thành Việt, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, cho biết: CTDV luôn được Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh xác định là một mặt quan trọng không thể tách rời của công tác đảng, công tác chính trị trong LLVT, là nền tảng quan trọng để LLVT “bám dân, gần dân, sâu sát cơ sở”. Với nhận thức đó, các cấp ủy, chỉ huy trong LLVT tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên và cấp mình về CTDV; phối hợp chặt với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và xây dựng cộng đồng dân cư tự quản. Phát triển, bồi dưỡng nhân rộng lực lượng nòng cốt trong đồng bào dân tộc, tôn giáo, lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ; làm tốt công tác vận động, giáo dục quần chúng nhân dân, đoàn viên, hội viên, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Làm tốt việc nắm bắt tình hình, dư luận trong nhân dân, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đồng thời đề xuất cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác hòa giải ngay tại cơ sở, giải quyết tốt những vụ việc nảy sinh, không để bị động, bất ngờ. Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT tỉnh còn cụ thể hóa các nội dung CTDV thông qua phong trào thi đua “dân vận khéo”, xây dựng “đơn vị dân vận tốt” với những nội dung, chỉ tiêu, biện pháp cụ thể, thiết thực gắn chặt với phong trào Thi đua Quyết thắng và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Hoạt động dân vận của cán bộ, chiến sĩ tại xã Phước Hà (Thuận Nam).

Ngoài việc tổ chức cho CBCS hành quân dã ngoại kết hợp làm CTDV hằng năm, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh còn ký kết chương trình liên tịch phối hợp thực hiện CTDV với các tổ chức chính trị - xã hội; chủ động phối hợp đẩy mạnh công tác, thông tin, tuyên truyền, vận động quần chúng, nhất là ở các địa phương trọng điểm về quốc phòng, an ninh, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo. Tổ chức bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng, nhất là thành phần chức sắc, chức việc các tôn giáo, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng. Tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, hậu phương quân đội, hỗ trợ cây, con giống, vốn sản xuất, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo; tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân; tích cực, chủ động trong tham gia phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn... Các phong trào “Xóa hộ đói, giảm hộ nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Hũ gạo vì người nghèo”, “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”... là những điểm sáng trong thực hiện các mô hình “dân vận khéo” của LLVT tỉnh nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt, đoàn kết quân dân, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Theo thống kê trong giai đoạn 2019-2024, LLVT tỉnh đã ủng hộ hơn 40 tấn gạo, trị giá gần 450 triệu đồng cho đồng bào nghèo; vận động, đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” gần 900 triệu đồng; trao tặng 8 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội tổng trị giá 745 triệu đồng và hơn 11.400 suất quà tổng trị giá gần 1,7 tỷ đồng; tham gia giúp nhân dân sửa chữa 37,7km đường nông thôn và phát quang, vệ sinh 13,8km đường liên thôn; nạo vét 22,5km mương thoát nước bị bồi lấp; tu bổ 1km đê ven biển, 27 đài tưởng niệm liệt sĩ, 19 trường học, 14 nhà cộng đồng, 11 trạm y tế xã, 4 chợ dân sinh, san lấp trên 115m3 đất đá và trồng mới 2.000 cây xanh; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà 3.883 lượt người, trị giá trên 701 triệu đồng. Riêng 6 tháng đầu năm nay, LLVT tỉnh đã đóng góp cho Quỹ “Vì người nghèo” của Quân khu 5 được 175 triệu đồng; thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, đồng bào nghèo, quân nhân có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 1 hộ gia đình chính sách và 2 nhà đồng đội cho 2 quân nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, với trị giá 80 triệu đồng/căn. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh còn phối hợp tổ chức gặp mặt, chúc tết gia đình quân nhân của tỉnh đang công tác ở quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1; phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa...

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả CTDV trong thời gian tới, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các đơn vị tăng cường nhân rộng cách làm hay, mô hình mới, phù hợp mang lại kết quả thiết thực, ý nghĩa; huy động CBCS tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng chính trị từ cơ sở, xây dựng địa bàn an toàn, đơn vị an toàn. Các cơ quan, đơn vị tập trung xây dựng, kiện toàn cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ làm CTDV ở các đơn vị; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để CBCS có nhận thức đúng đắn, đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa của CTDV, qua đó góp phần xây dựng, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tăng cường đoàn kết quân dân, xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc.