Nông dân Thuận Nam được mùa vụ lúa đông - xuân

Những ngày này, nông dân các xã của huyện Thuận Nam đang tập trung thu hoạch vụ lúa đông - xuân 2023-2024. Nhờ áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện tốt công tác điều tiết nước, xuống giống đúng lịch thời vụ, phòng trừ sâu bệnh kịp thời, nên năng suất lúa đạt cao.

Tại cánh đồng lúa lớn ở xã Phước Nam, chúng tôi ghi nhận không khí khẩn trương thu hoạch của nông dân. Ông Hùng Thanh Tẩm, thôn Văn Lâm 2, phấn khởi: Gia đình tôi canh tác 4,7 sào lúa, sử dụng giống ML202. Ngay từ đầu vụ, nhờ thực hiện theo khuyến cáo của ngành chức năng, áp dụng mô hình “1 phải, 5 giảm”, tổ chức bón phân, xịt thuốc đúng thời điểm, phòng trừ sâu bệnh kịp thời nên cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất lúa đạt cao, trên 8 tạ/sào, với giá lúa bán tươi dao động từ 7.500-7.8000 đồng/kg, lúa khô 8.500-8.800 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, gia đình thu lãi trên 5 triệu đồng/sào, cao hơn các vụ trước. Đặc biệt, một số diện tích thâm canh tốt, năng suất lúa đạt 9 tạ/sào. Cùng chung niềm vui được mùa, ông Kiều Văn Vương, thôn Văn Lâm 1, cho biết: Vụ đông - xuân năm nay gia đình tôi gieo sạ 3 sào lúa giống TH6 và áp dụng theo mô hình “1 phải, 5 giảm”. Nhờ chăm sóc chu đáo, cộng với thời tiết thuận lợi nên năng suất đạt trên 8 tạ/sào. Đây là vụ lúa đạt năng suất cao nhất kể từ trước đến nay, nên các nông dân đều rất phấn khởi.

Nông dân xã Phước Nam thu hoạch lúa.

Ông Khưu Lê Khắc Trí, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thuận Nam, cho biết: Vụ đông - xuân năm 2023-2024 toàn huyện sản xuất 1.647ha lúa, đến thời điểm hiện nay nông dân các xã đã thu hoạc được gần 1.000ha, năng suất đạt bình quân trên 7 tấn/ha, cao hơn các vụ trước. Có được kết quả trên, bên cạnh chủ động trong sản xuất của nông dân, nhiều giải pháp kỹ thuật đã được huyện triển khai như tổ chức tập huấn, hướng dẫn bà con sử dụng các loại giống có khả năng sinh trưởng cao, chống chọi tốt với điều kiện khí hậu, sâu bệnh và cách chăm sóc ngay tư đầu vụ; tổ chức hướng dẫn bà con áp dụng mô hình “1 phải, 5 giảm”. Bên cạnh đó, việc điều tiết nước hợp lý cho từng xứ đồng, cánh đồng, nên năng suất lúa đạt cao hơn các vụ trước. Hiện nay, huyện đang tập trung chỉ đạo các xã thu hoạch dứt điểm vụ lúa đông - xuân; đồng thời, xây dựng phương án gieo trồng vụ hè - thu phù hợp với tình hình thời tiết.