Họp mặt đồng hương Ninh Thuận tại TP. Hồ Chí Minh

Ngày 2/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Liên lạc đồng hương Ninh Thuận tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức buổi họp mặt đồng hương Ninh Thuận tại TP. Hồ Chí Minh đầu xuân Giáp Thìn 2024.

Đến dự có đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí UVTV Tỉnh ủy: Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và bà con, sinh viên tỉnh Ninh Thuận đang sinh sống, học tập và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.

Tại buổi họp mặt, bà con đồng hương Ninh Thuận tại TP. Hồ Chí Minh vui mừng phấn khởi, tự hào về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh nhà trong năm qua. Đồng thời bày tỏ tình cảm luôn hướng về quê hương, góp phần vào sự phát triển của tỉnh nhà.

Lãnh đạo tỉnh gặp mặt Hội đồng hương Ninh Thuận tại Tp.Hồ Chí Minh.

Được biết trong năm 2023, Ban liên lạc đồng hương Ninh Thuận tại TP. Hồ Chí Minh đã quan tâm tổ chức chương trình thiện nguyện “Xuân yêu thương 2024” để trao 326 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, tổng kinh phí hơn 163 triệu đồng cho người nghèo tại xã Nhơn Sơn và Lâm Sơn (Ninh Sơn); tổ chức hoạt động tư vấn sức khỏe cho nhiều bà con đồng hương tại TP. Hồ Chí Minh; tổ chức hoạt động cà phê business để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ kết nối, hợp tác giao thương thuận lợi. Trong thời gian tới, Ban Liên lạc đồng hương Ninh Thuận tại TP. Hồ Chí Minh sẽ thành lập Câu lạc bộ Doanh nghiệp và Doanh nhân đồng hương để cùng nhau tương trợ phát triển kinh tế đóng góp tích cực cho phát triển KT-XH tỉnh nhà. Vận động bà con tham gia hỗ trợ xây nhà tình thương cho các hộ nghèo, gia đình có công với cách mạng.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi họp mặt đồng hương Ninh Thuận tại TP. Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những tình cảm chân tình của bà con luôn hướng về quê hương Ninh Thuận; chúc bà con năm mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thành công mới; đồng thời thông tin khái quát về những thành tựu KT-XH nổi bật của tỉnh nhà đã đạt được trong thời gian qua, trong đó GRDP tăng 9,4%, xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố cả nước và thứ 2/14 các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, tỉnh tập trung xây dựng Ninh Thuận sẽ trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước, phát triển tổ hợp điện khí, khí thiên nhiên hóa lỏng; hình thành và xây dựng 6 đô thị ven biển gồm: Vĩnh Hy, Thanh Hải, Khánh Hải, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Sơn Hải, Cà Ná và phát triển theo cấu trúc không gian đan xen hỗn hợp đô thị du lịch về phía Bắc và phía Nam của tỉnh, tạo không gian sống ngày càng văn minh, hiện đại. Tập trung đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông như: Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Ninh Thuận; Dự án đường nối cảng biển tổng hợp Cà Ná, Quốc lộ 1 với cao tốc Bắc - Nam...

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao bằng khen và tặng hoa cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã trao bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp trong hoạt động của Ban Liên lạc đồng hương tỉnh Ninh Thuận tại TP. Hồ Chí Minh. Ban Liên lạc đồng hương Ninh Thuận tại TP. Hồ Chí Minh đóng góp ủng hộ 50 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh.