Tin tổng hợp

* Ngày 19/1, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bác Ái tổ chức Lễ công bố quyết định Trường Tiểu học Phước Tiến B đạt chuẩn quốc gia mức độ I. Trường Tiểu học Phước Tiến B thành lập năm 2004, trong nững năm qua được huyện Bác Ái quan tâm đầu tư xây dựng khang trang, quy mô trường, lớp được phát triển, chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng nâng cao. Đến nay, 100% giáo viên đạt chuẩn; cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học của nhà trường được đảm bảo theo quy định của trường chuẩn quốc gia...

Lãnh đạo huyện Bác Ái trao Bằng công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I cho tập thể trường Trường Tiểu học Phước Tiến B.

* Ngày 19/1, tại xã Bắc Phong (Thuận Bắc), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh phối hợp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Thuận Bắc tổ chức chương trình “Xuân yêu thương”, trao 25 suất quà mỗi suất trị giá 500.000 đồng và 2 xe lăn cho các gia đình nạn nhân da cam có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Tặng quà Tết và xe lăn cho các gia đình nạn nhân da cam có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: T.Phương

* Ngày 19/1, Ban Chấp hành Hội Cựu giáo chức (CGC) tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đây là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội CGC tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028, Hội CGC tỉnh xác định nhiệm vụ chủ yếu là động viên các CGC trong tỉnh tiếp tục đóng góp kinh nghiệm, hỗ trợ cho ngành Giáo dục và đào tạo phát triển, nâng cao chất lượng toàn diện; đồng thời đoàn kết chăm lo cuộc sống của CGC tại cộng đồng. Thành lập và tổ chức đại hội các Hội CGC ở các huyện, thành phố. Phấn đấu năm 2024, thành lập và tổ chức đại hội ít nhất là 2 tổ chức hội cơ sở. 

Hội Cựu giáo chức tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ hoạt động của Hội năm 2024.Ảnh: T.Trung

* Trong năm, các cấp Hội Phụ nữ đã phối hợp thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh. Với phương châm “Không để hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn không có Tết” và duy trì chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” các cấp Hội vận động, trích quỹ Hội tổ chức thăm và tặng 10.002 phần quà cho lãnh đạo Hội LHPN tỉnh qua các thời kỳ, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, thanh niên lên đường nhập ngũ, cán bộ, hội viên, phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn, học sinh nghèo hiếu học. ... với số tiền 5,38 tỷ đồng.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tặng quà, động viên gia đình phụ nữ phường Đô Vinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Văn Nỷ

Tiếp tục thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, đặc biệt các cháu mồ côi cha hoặc mẹ do tác động của dịch bệnh COVID-19, các cấp Hội nhận đỡ đầu 75 em mồ côi, nâng tổng số trẻ em được nhận đỡ đầu 272 em (trong đó 31 em mồi côi do COVID-19), vận động các mạnh thường quân và trích quỹ với số tiền 563 triệu đồng tặng quà, nhà mái ấp tình thương, học bổng, sổ tiết kiệm… cho 1.752 hội viên phụ nữ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi...góp phần ổn định an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

* Năm 2023, nhằm tạo điều kiện để hội viên phụ nữ phát triển kinh tế gia đình thông qua hình thức vay vốn đầu tư vào chăn nuôi, trồng trọt, buôn bán nhỏ, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã tích cực khai thác và đứng ra tín chấp các nguồn vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, đã giải ngân gần 10.000 món vay với số tiền 345,88 tỷ đồng, tổng dư nợ 1.323,23 tỷ đồng với 41.855 hộ vay, tỷ lệ nợ quá hạn 0.23%. Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh giải ngân được 12,39 tỷ đồng cho 1.176 hộ vay. Vốn Dự án Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai giải ngân cho 20 hộ vay ở xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc và xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam với số tiền 500 triệu đồng. Hoạt động tiết kiệm được các cấp Hội tiếp tục triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú, trong năm đã tiết kiệm được 5,38 tỷ đồng đã giải quyết cho 2.795 chị vay để đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống.