Phụ nữ Tp. Phan Rang - Tháp Chàm: Học tập và làm theo Bác bằng những mô hình thiết thực

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Tp. Phan Rang - Tháp Chàm phát động triển khai nhiều mô hình, việc làm thiết thực, phù hợp điều kiện thực tế. Qua đó, góp phần giúp hội viên (HV), phụ nữ (PN) rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, văn minh.

Hội LHPN phường Đô Vinh là đơn vị triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Qua thực hiện các mô hình, hoạt động học tập và làm theo Bác, trong năm 2023, hội đã vận động, thăm hỏi, tặng 1.000 suất quà trị giá 250 triệu đồng cho HV, PN, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân các dịp lễ, tết và đột xuất; phong trào “Hũ gạo tình thương” vận động được 1.250 kg gạo hỗ trợ 235 lượt chị có hoàn cảnh khó khăn; chương trình “Mẹ đỡ đầu” đến nay nhận chăm sóc, hỗ trợ 9 trẻ em mồ côi cha, mẹ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Các cấp hội cũng duy trì đỡ đầu giúp đỡ 6 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; giúp đỡ 3 hộ thoát nghèo và cận nghèo... Chị Nguyễn Thị Mỹ Hóa, Chủ tịch Hội LHPN phường Đô Vinh, cho biết: Để việc học tập và làm theo Bác được triển khai sâu rộng, hiệu quả, trở thành việc làm thường xuyên, hằng năm, Hội LHPN phường phát động phong trào thi đua “PN tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng người PN Việt Nam thời đại mới” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đến từng cán bộ, HV, PN. Cùng với đó, các cấp hội gắn việc học tập và làm theo Bác với nhiệm vụ công tác hội; chú trọng công tác giới thiệu, biểu dương những cá nhân, tập thể tiêu biểu; đồng thời, triển khai có hiệu quả các mô hình thực hành tiết kiệm, nhân đạo từ thiện giúp đỡ HV, PN, người già, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Hội Liên hiện Phụ nữ Tp. Phan Rang - Tháp Chàm phối hợp với Trường Tiểu học Đài Sơn
tổ chức mô hình “Thu rác thải nhựa - Đổi lấy mầm xanh”.

Cùng với HV, PN phường Đô Vinh, HV, PN các phường, xã, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố cũng đẩy mạnh học tập và làm theo Bác bằng những mô hình, việc làm cụ thể, thiết thực và đạt kết quả rất đáng ghi nhận. Trong năm 2023, đi đôi với vận động, trao tặng quà cho HV, PN, học sinh nghèo nhân các dịp lễ, tết và khai giảng năm học mới, các cấp Hội LHPN thành phố vận động được 5.432 kg gạo và 182 triệu đồng giúp 1.404 lượt PN nghèo, gia đình neo đơn, khó khăn đột xuất; vận động hỗ trợ 3 chị có hoàn cảnh khó khăn chi phí chữa bệnh với số tiền 75,3 triệu đồng... Cùng với đó, Hội LHPN thành phố vận động, thăm hỏi, động viên và trao số tiền 58 triệu đồng cho gia đình xảy ra vụ đuối nước tại phường Bảo An. Các cơ sở hội duy trì triển khai có hiệu quả các mô hình: Tiết kiệm mùa xuân, tiết kiệm 5.000 đồng, nuôi heo đất, góp vốn xoay vòng... thu được số tiền trên 3,6 tỷ đồng giúp 3.000 lượt chị có vốn phát triển kinh tế gia đình.

Học tập và làm theo Bác, các cấp hội còn duy trì nhận đỡ đầu 80 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người già neo đơn; duy trì các bếp ăn từ thiện; tổ chức gian hàng 0 đồng, chia sẻ áo dài yêu thương cho HV, PN có hoàn cảnh khó khăn; chung tay xây dựng thành phố sáng - xanh - sạch - đẹp thông qua một số mô hình, hoạt động nổi bật như: Duy trì hoạt động mô hình “Xách giỏ đi chợ - Hãnh diện của người nội trợ”, “Sọt rác gia đình”; triển khai thực hiện 19 tuyến đường, tuyến hẻm “sáng - đẹp” với tổng số tiền trên 281 triệu đồng; tổ chức 10 đợt tổng dọn vệ sinh môi trường tại các điểm đen, khu vực ven biển; phát động triển khai các mô hình: “Thu rác thải nhựa - Đổi lấy mầm xanh”, “Thu rác thải nhựa - Đổi giỏ đi chợ”, “Thu rác thải nhựa - Đổi giống cây ăn quả”, qua đó góp phần đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa.

Chị Trần Thị Thủy, Chủ tịch Hội LHPN Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, cho biết: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị quan trọng, được các cấp hội quan tâm, triển khai thường xuyên, sâu rộng đến toàn thể cán bộ, HV, PN, từ đó giúp chị em thay đổi nếp nghĩ, tích cực, tự giác “làm theo” Bác bằng những mô hình, việc làm thiết thực, phù hợp, góp phần xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, văn minh. Để việc học tập và làm theo Bác ngày càng lan tỏa, trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong các cấp hội, thời gian tới, Hội LHPN thành phố tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình thực hành tiết kiệm, nhân đạo từ thiện, xây dựng đô thị văn minh, tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu... Qua đó, góp phần giúp chị em rèn luyện, bồi đắp phẩm chất PN Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, từng bước xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, trở thành chỗ dựa tin cậy của HV, PN địa phương.