Đưa vào sử dụng hồ nước tiểu cảnh ghi dấu 16 sự kiện lịch sử tỉnh Ninh Thuận

Qua 4 tháng triển khai thi công, UBND Tp. Phan Rang - Tháp Chàm đã đưa vào sử dụng công trình hồ nước tiểu cảnh ghi dấu 16 sự kiện lịch sử phát triển của Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận để phục vụ người dân và du khách dịp Quốc khánh 2/9.

Du khách tham quan công trình hồ nước tiểu cảnh ghi dấu 16 sự kiện lịch sử
của Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận.

Công trình hồ nước tiểu cảnh ghi dấu 16 sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận nằm trong khuôn viên công viên biển Bình Sơn (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm). Đây là không gian công cộng phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí của người dân và khách du lịch, là công trình điểm nhấn khu vực bãi biển Bình Sơn - Ninh Chữ. Công trình có tổng vốn đầu tư gần 3 tỷ đồng; thiết kế đẹp mắt và ấn tượng với 16 tấm bia được ốp đá granite dày 50 mm ghi nội dung 16 sự kiện lịch sử tiêu biểu của Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận đã được Thường trực Tỉnh ủy thống nhất thông qua, gồm: Sự kiện thành lập các chi bộ Đảng Cộng sản ở Ninh Thuận; Thành lập các chi bộ Đảng Tân Việt ở Ninh Thuận; Thành lập Ủy ban Việt minh lâm thời tỉnh Ninh Thuận; Thành lập Tỉnh ủy Ninh Thuận lâm thời; Ngày khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Ninh Thuận thành công; Ngày thành lập UBND Cách mạng lâm thời tỉnh Ninh Thuận; Ngày thành lập Lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Ninh Thuận; Thành lập các chiến khu phục vụ cuộc kháng chiến lâu dài; Đại hội Đảng bộ Ninh Thuận lần thứ 1; Phong trào nổi dậy phá khu tập trung ở huyện Bác Ái; Ngày giải phóng huyện Bác Ái; Phong trào bắn máy bay địch của đồng bào Bác Ái; Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968 ở Ninh Thuận; Ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận; Thành lập tỉnh Thuận Hải; Ngày tái lập tỉnh Ninh Thuận.

Ngoài ra, công trình cũng được sửa chữa và nâng cấp, toàn bộ lối đi dạo trong hồ được lát đá granite nhám mặt. Hệ thống điện, hệ thống phun nước, hệ thống đèn trang trí của đài phun nước và toàn bộ đá ốp mặt bồn hoa cũng được thay thế mới, mang lại diện mạo sạch đẹp và độc đáo cho công trình, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của Tp. Phan Rang - Tháp Chàm nói riêng và của tỉnh nói chung; đồng thời có tác dụng tuyên truyền, giáo dục cho các thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên về lịch sử địa phương...