Để Ninh Thuận mãi xanh

Đó là mong ước của nhóm Greening Ninh Thuận do chị Hồ Thị Ánh và chị Hồ Thị Xuân Huyền, phường Phước Mỹ (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) thành lập với 11 thành viên. Từng chứng kiến cảnh vất vả của bà con trong vùng tâm hạn, từ lâu các thành viên trong nhóm tự thôi thúc mình phải hành động để giữ nguồn nước ngầm, giảm thiểu ảnh hưởng của thiên tai.

Để thực hiện dự định của mình, nhóm bắt đầu với việc trồng cây ở những trường học thiếu bóng mát trong tỉnh. Nghĩ là làm, tháng 6/2019, chị Hồ Thị Ánh trích một phần thu nhập từ kinh doanh để mua cây, phân bón và dụng cụ trồng cây tại Trường Mầm non Phước Tiến (Bác Ái). Để cây phát triển tốt, sau mỗi lần trồng, các thành viên trong nhóm thỏa thuận với người dân, đơn vị cùng nâng cao ý thức chăm sóc, bảo vệ cây xanh, đảm bảo cây sống và phát triển tốt. Nhằm lan tỏa việc ‘xanh hóa’ Ninh Thuận, chị Ánh thành lập ra fanpage Greening Ninh Thuận (facebook.com/Greening- Ninhthuan) và một nhóm (core team) với mong muốn qua đó kết nối được nhiều người cùng chung tay tham gia. Nhóm Greening Ninh Thuận nhằm giới thiệu, kêu gọi, vận động mọi người đóng góp hạt giống, cây giống hay công sức... để trồng cây tại các trường học, cơ quan, địa bàn khu dân cư. Với mong muốn xanh hóa, nhóm ưu tiên lựa chọn là cây lâu năm cho bóng mát và rễ sâu giữ đất, giữ nước như: Cây bàng, cây dầu, bàng đài loan, bàng ta, hoàng nam, xoài thủy triều... Ban đầu nhóm vận động được vài chục cây trong tháng, nhưng nay nhận thấy ý nghĩa thiết thực từ dự án mang lại, nhiều đoàn viên, tình nguyện viên trong tỉnh tích cực góp công, góp sức cùng tham gia. Sau hơn 4 năm hoạt động, nhóm Greening Ninh Thuận đã trồng trên 5.000 cây xanh ở nhiều trường học, khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh. Thông thường, nhóm sẽ chọn thời điểm mùa mưa, khí hậu mát mẻ để trồng cây, nhờ vậy tỷ lệ sống của các cây đạt từ 90% trở lên.

Các thành viên nhóm Greening Ninh Thuận tham gia trồng cây
tại phường Mỹ Đông (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm).

Là đơn vị được nhóm tin tưởng lựa chọn hỗ trợ trồng cây thường xuyên trong thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Tp. Phan Rang - Tháp Chàm khuyến khích mỗi hội viên, phụ nữ tham gia trồng cây, chăm sóc cây xanh tại các tuyến đường xanh - sạch- đẹp, đường hoa do tổ chức hội cơ sở quản lý. Chị Trần Thị Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Tp. Phan Rang - Tháp Chàm cho biết: Với tinh thần “Mỗi phụ nữ - một cây xanh”, “Mỗi cơ sở Hội - một công trình cây xanh”, các cấp hội triển khai thực hiện hiệu quả bằng những việc làm, công trình cụ thể, thiết thực. Để thực hiện tốt phong trào, Hội đã tranh thủ sự hỗ trợ cây xanh từ nhóm Greening Ninh Thuận. Qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cán bộ, hội viên về bảo vệ môi trường sống; xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, chung tay xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp, làm cho bộ mặt nông thôn, đô thị ngày thêm tươi đẹp, khởi sắc.

Chị Hồ Thị Xuân Huyền, Trưởng nhóm Greening Ninh Thuận chia sẻ: Trong bối cảnh tình hình biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp thì hoạt động trồng cây xanh của nhóm càng trở nên có ý nghĩa. Mỗi cây xanh lớn lên sẽ giảm đi rất nhiều hiệu ứng tiêu cực từ môi trường. Giờ đây, nhìn mỗi cây xanh do các thành viên trong nhóm trồng phát triển tươi tốt, tỏa bóng dịu mát, góp phần giữ mạch nước ngầm cũng như cảnh quan môi trường. Tín hiệu vui ấy thôi thúc các thành viên trong nhóm thêm nỗ lực không cho bước chân mình ngơi nghỉ. Hy vọng rằng, thời gian tới sẽ có thêm nhiều cây xanh được ươm mầm phát triển, góp phần cải thiện tình trạng nắng nóng ở Ninh Thuận.

Chính những cá nhân như chị Huyền, chị Ánh đang miệt mài với hành trình kêu gọi mọi người trồng và chăm sóc cây xanh là những hạt giống ươm mầm, lan tỏa ý thức, trách nhiệm yêu thương, bảo vệ thiên nhiên. Mong rằng, trên hành trình “vá áo cho mẹ thiên nhiên”, các thành viên trong nhóm Greening Ninh Thuận sẽ nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng để Ninh Thuận ngày càng xanh hơn.