Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Chương trình trao học bổng Vừ A Dính

Ngày 30/3, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức chương trình trao học bổng năm học 2021-2022 và 2022-2023 cho học sinh (HS) dân tộc thiểu số và vùng biển, đảo khó khăn tỉnh Ninh Thuận.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”; Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại chương trình, các đồng chí: Trương Mỹ Hoa, Phạm Văn Hậu, Lê Huyền, lãnh đạo các sở, ngành, nhà tài trợ đã trao 150 suất học bổng và quà tặng cho 80 HS dân tộc thiểu số và 70 HS là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng.

Các đồng chí: Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Phạm Lâm

Phát biểu tại chương trình, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa bày tỏ niềm vui đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua. Đồng chí chia sẻ chặng đường hình thành, phát triển và những hoạt động nổi bật của Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” những năm qua. Đồng chí mong muốn các cháu HS được nhận học bổng tiếp tục chăm ngoan, học tập tốt; các nhà tài trợ tiếp tục đồng hành cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” duy trì triển khai nhiều chương trình, dự án thiết thực, ý nghĩa cho cộng đồng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu về đặc điểm tình hình, kết quả nổi bật, khó khăn, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển. Đồng chí chân thành cảm ơn Quỹ học bổng Vừ A Dính, CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” và cá nhân đồng chí Trương Mỹ Hoa đã đặc biệt quan tâm, hỗ trợ HS tỉnh nhà có thêm điều kiện để học tập tốt hơn; hy vọng, với sự quan tâm, động viên này và sự hỗ trợ của địa phương, các em HS sẽ nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy hơn nữa nhiệm vụ học tập, xứng đáng với sự quan tâm của các cô, chú, anh, chị, là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.