Sôi nổi các hoạt động Tháng Thanh niên 2023

Tháng Thanh niên (TN) hằng năm là thời điểm tuổi trẻ tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, tham gia hoạt động vì lợi ích cộng đồng. Với ý nghĩa đó, Tháng TN năm nay được Trung ương Đoàn phát động với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số (CĐS)”.

Đây là Tháng TN đầu tiên của nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (2022-2027), nhằm thể hiện sự quyết tâm của tuổi trẻ cả nước trong việc tạo ra những giá trị mới, những đóng góp cụ thể thực hiện chủ đề công tác năm 2023 là “Năm CĐS các hoạt động của Đoàn” và chủ đề “Năm dữ liệu số” của Chính phủ.

Đồng chí Huỳnh Hữu Phúc, Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết: Bám sát định hướng của Trung ương Đoàn, với chủ đề “Tuổi trẻ Ninh Thuận tiên phong CĐS”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tập trung vào việc CĐS đồng bộ trên tất cả các mặt công tác của Đoàn; triển khai các hoạt động xung kích, tình nguyện, phát huy vai trò của TN tiên phong, sáng tạo tham gia công cuộc CĐS, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống và nâng cao năng lực số cho thanh - thiếu nhi. Thực hiện các công trình, phần việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ Ninh Thuận tiên phong chuyển đổi số”, đoàn viên, thanh niên Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh ra quân hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID.

Theo đó, ngay sau lễ phát động ra quân Tháng TN của tỉnh, các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thực hiện có hiệu quả chủ đề Tháng TN năm 2023. Toàn tỉnh cũng đồng loạt ra quân “Ngày thứ Bảy tình nguyện” gắn với phong trào “3 trách nhiệm” vào ngày 4/3; “Ngày cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến” vào ngày 18/3 và “Ngày Chủ nhật xanh” vào ngày 19/3. Thông qua các hoạt động vận động, quyên góp, toàn Đoàn đã trao tặng số tiền 230 triệu đồng xây dựng 3 ngôi nhà nhân ái; tặng 300 cờ Tổ quốc cho hộ dân và 1.844 suất quà, 1.117 học bổng, 45 máy tính bảng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.890 người dân và vận động đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) hiến được 235 đơn vị máu cứu người; xây dựng 3 mô hình “Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa” tại xã Thanh Hải (Ninh Hải), xã Công Hải (Thuận Bắc) và xã Ma Nới (Ninh Sơn)...

Triển khai chủ điểm Tháng TN “Tuổi trẻ Ninh Thuận tiên phong CĐS”, ĐVTN các cấp đã đảm nhận nhiều công trình, phần việc phục vụ CĐS tạo dấu ấn mạnh mẽ trong nhân dân về màu áo xanh tình nguyện. Điển hình như đẩy mạnh xây dựng bản đồ số, số hóa các tài liệu, hiện vật, thông tin về các địa danh lịch sử, địa chỉ đỏ đăng tải lên ứng dụng TN Việt Nam. Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử thông qua các ứng dụng số, mạng xã hội của TN. Tổ chức ra quân tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ hơn 3.180 TN và người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID (mức độ 1 và mức độ 2), cách thức đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn đăng ký giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội và thanh toán điện tử. Hỗ trợ CĐS, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong sản xuất nông nghiệp và tổ chức lớp tập huấn CĐS trong xây dựng nông thôn mới (NTM) hướng tới NTM văn minh và giới thiệu mô hình nông thôn thông minh trong Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 cho cán bộ Đoàn, ĐVTN nông thôn.

Song song đó, các cấp bộ Đoàn còn duy trì và nhân rộng các mô hình “Thắp sáng đường quê”; triển khai chương trình “Vì một Việt Nam xanh”, “Chống rác thải nhựa”, “Hãy làm sạch biển”; thành lập và nhân rộng Đội TN tình nguyện ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường; tham gia tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân thay đổi hành vi, thói quen sinh hoạt gây hại đối với môi trường sang thói quen 4R/4T (Refuse/Từ chối - Reduce/Tiết giảm - Reuse/Tái sử dụng - Recycle/Tái chế). Tổ chức cấp căn cước công dân từ 14 tuổi trở lên; tư vấn, giải đáp khó khăn, vướng mắc cho người dân các thủ tục hành chính về các lĩnh vực như: địa chính, hộ tịch, công chứng... Thực hiện công trình “Vườn cây TN”; tổ chức vệ sinh môi trường, trồng mới 1.124 cây xanh tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; tiếp tục duy trì thực hiện “Ngày thứ Bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân” và mô hình “Giữ xe 0 đồng” tại các chợ...

Hiện nay, các hoạt động hưởng ứng Tháng TN năm 2023 đang tiếp tục được triển khai mạnh mẽ ở các cơ sở đoàn trong tỉnh. Đồng chí Huỳnh Hữu Phúc cho biết thêm: Từ nay đến ngày 31/3, Tháng TN năm 2023 trên địa bàn tỉnh tiếp tục tập trung vào các hoạt động giáo dục truyền thống vẻ vang của Đoàn, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ; các hoạt động chăm sóc thiếu nhi, đồng hành với TN khởi nghiệp, lập nghiệp, hội nhập quốc tế; hỗ trợ người dân ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Trong đó cao điểm là hoạt động tổ chức gặp mặt cán bộ đoàn Khu VI lần thứ XI năm 2023, “Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” gắn với kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” và họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gắn với trao tặng Giải thưởng 26/3 vinh danh các cán bộ, ĐVTN ưu tú có nhiều đóng góp cho công tác đoàn và phong trào TN tỉnh nhà nhằm cổ vũ và thôi thúc đội ngũ cán bộ đoàn, ĐVTN tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tiên phong thực hiện và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.