Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng nhân dịp Ramưwan năm 2023

Nhân dịp Ramưwan 2023, ngày 17/3, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm, chúc mừng các tổ chức, cá nhân đồng bào Chăm theo Hồi giáo Bàni trên địa bàn tỉnh.

Đến thăm Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh tại thôn Thành Tín, xã Phước Hải (Ninh Phước), đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận vai trò quan trọng của các vị chức sắc, chức việc trong vận động, tập hợp các tín đồ, người dân địa phương chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trong thời gian qua.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, chúc mừng Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni nhân dịp Ramưwan. Ảnh: Hồng Lâm

Đồng chí mong rằng, với kinh nghiệm và uy tín của mình, các vị chức sắc, chức việc tiếp tục nỗ lực xây dựng, thống nhất khối đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp chung vì sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thăm gia đình các đồng chí: Thành Chiểu, nguyên Trưởng ban Dân tộc, HĐND tỉnh; Phú Văn Trạng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ninh Hải; Thành Công Thử, Trưởng Văn phòng đại diện Thông tấn xã Việt Nam tại Ninh Thuận; đồng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của các đồng chí trên cương vị công tác; đồng thời, chúc các gia đình đón Ramưwan ý nghĩa, vui tươi, lành mạnh.

* Cùng ngày, đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến thăm, chúc mừng gia đình các chức sắc, cán bộ người Chăm theo Hồi giáo Bàni, Islam trên địa bàn tỉnh, gồm: Ông Nguyễn Chế Quốc Tuấn, Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Phú Văn Trạng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ninh Hải; Đạo Văn Thị, Phó Chủ tịch kiêm Thư ký Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh; Đổng Dương Long, Thư ký Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh; Sư cả Nguyễn Khiêm, xã Xuân Hải (Ninh Hải); Sư cả Đạo Văn Bùi, xã Nhơn Sơn (Ninh Sơn); Sư cả La Dư, xã Phước Hải (Ninh Phước); Imưm Từ Công Dư, Phó Chủ tịch Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh tại xã Phước Nam (Thuận Nam); Sư cả Châu Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh tại xã An Hải (Ninh Phước) và Sư cả Dương Thà, Phó Chủ tịch Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh tại xã Xuân Hải (Ninh Hải).

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm, chúc mừng gia đình
ông Phú Văn Trạng. Ảnh: Kim Thùy

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thăm hỏi sức khỏe, gửi lời chúc mừng đến các vị chức sắc, cá nhân tiêu biểu cùng gia đình và đồng bào Chăm theo Hồi giáo Bàni và Islam dồi dào sức khỏe, đón Ramưwan vui tươi, đầm ấm và hạnh phúc. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, các vị chức sắc, cá nhân tiêu biểu tiếp tục phát huy vai trò, uy tín của mình trong tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu, tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động, ra sức thi đua lao động sản xuất, tham gia tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương và xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

* Cũng trong ngày 17/3, đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi thăm, chúc mừng gia đình ông Thành Chiểu, nguyên Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh.

Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, chúc mừng
gia đình ông Thành Chiểu. Ảnh: Tiến Mạnh

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh gửi lời chúc mừng đến gia đình đón mừng Ramưwan vui tươi, đầm ấm; mong muốn gia đình tiếp tục phát triển kinh tế, chế tác các tác phẩm tranh, gốm nghệ thuật của đồng bào Chăm; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp văn minh.