Trường Thọ nỗ lực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Đồng chí Đào Thị Ngọc Nữ, Chủ tịch UBND xã Phước Hậu giới thiệu Trường Thọ là khu dân cư đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao ở địa phương. Chi bộ lãnh đạo Ban Quản lý thôn, các tổ chức đoàn thể vận động nhân dân đoàn kết thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trường Thọ là khu dân cư đầu tiên của xã Phước Hậu nỗ lực xây dựng đạt tiêu chí NTM kiểu mẫu, tạo tâm lý phấn khởi trong cán bộ và nhân dân.

Khu dân cư Trường Thọ có diện mạo khang trang, với nhiều ngôi nhà xây dựng kiểu dáng hiện đại, hệ thống đèn chiếu sáng nội thôn, đèn trang trí tạo môi trường NTM sáng – xanh - sạch - đẹp. Anh Trương Lại Phong, Trưởng thôn Trường Thọ phấn khởi cho biết: Trong những năm gần đây địa phương huy động nhiều nguồn lực chung tay xây dựng NTM ngày càng khởi sắc và nỗ lực phấn đấu đạt 14/14 tiêu chí NTM. Tính riêng trong hai năm 2021- 2022, kinh phí đầu tư thực hiện chương trình NTM kiểu mẫu ở thôn Trường Thọ đạt 4,9 tỷ đồng. Vốn từ ngân sách huyện Ninh Phước hỗ trợ 2,66 tỷ đồng, bao gồm xây dựng giao thông nội thôn 1,65 tỷ đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn 765 triệu đồng, nhà kho vật tư HTX 633 triệu đồng. Vốn lồng ghép các chương trình, dự án 994 triệu đồng; hỗ trợ 20 hộ vay vốn nuôi dê 400 triệu đồng; 4 hộ nuôi bò vỗ béo 120 triệu đồng; 20 hộ vay vốn bao lưới vườn táo 400 triệu đồng. Huy động các doanh nghiệp, đoàn thể, nông dân đóng góp 1,27 tỷ đồng tu sửa đình làng, xây hoa viên, đèn trang trí, bê tông sân trường mẫu giáo... Trong giai đoạn 2011- 2020, thôn Trường Thọ cũng đã huy động nhiều tỷ đồng xây dựng đường giao thông, kiên cố hóa kênh mương, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, loa truyền thanh, camera an ninh, trên 80% nông dân dưới 60 tuổi sử dụng điện thoại thông minh tham gia các nhóm Zalo chia sẻ thông tin nông vụ, phòng trừ sâu bệnh hại trên cây táo, phòng tránh sâu bệnh hại lúa...

Một góc thôn Trường Thọ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Chi bộ thôn Trường Thọ có 13 đảng viên nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu, tích cực đi đầu thực hiện xây dựng NTM. Toàn thôn có 525 hộ với 2.145 nhân khẩu, đời sống dựa vào nguồn thu nhập từ 118 ha đất nông nghiệp kết hợp chăn nuôi trên 1.200 con gia súc có sừng. Tính đến cuối năm 2022, người dân có thu nhập bình quân đạt 52 triệu đồng/người/năm. Số hộ nghèo hiện còn 15 hộ, chủ yếu do neo đơn, già yếu, đông con, thiếu đất canh tác. Đời sống kinh tế phát triển, các nông hộ quan tâm chăm lo đầu tư con cháu học hành. Các gia đình Nguyễn Cang, Lê Văn Kiên, Trần Văn Tám có 2 đến 3 con tốt nghiệp đại học, nêu gương tiêu biểu phong trào khuyến học, khuyến tài...

Đến cánh đồng thôn Trường Thọ, chúng tôi gặp nông dân đang tập trung chăm sóc cây trồng vụ đông - xuân 2022-2023. Các tuyến đường nội đồng được bê tông khang trang, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển nông sản. Cánh đồng lúa 50 ha thâm canh theo mô hình cánh đồng lớn tròn 30 ngày tuổi mơn mởn lên xanh. Nông dân áp dụng hiệu quả biện pháp canh tác “1 phải, 5 giảm” nhiều năm cây lúa trúng mùa được giá. Cánh đồng táo với diện tích 42 ha và 3 ha cây nho được nông dân canh tác theo hướng hữu cơ sinh học, bà con phủ mùng phòng tránh ruồi vàng đục trái. Anh Phan Thành Biên cho biết: Táo xanh và nho đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất ở thôn Trường Thọ. Gia đình anh có 2,5 sào táo thu hoạch vụ đông - xuân sớm bán cho thương lái thu mua từ 10 đến 12 ngàn đồng/kg. Năng suất táo ước đạt 4,5 tấn/sào/vụ, trừ chi phí đầu tư, còn lãi trung bình 30-40 triệu đồng/sào/năm. Liền kề là vườn nho giống Hồng Nhật (NH 01-152) của anh Cái Chiến đang ra hoa. Anh Chiến chia sẻ niềm vui: Gia đình tôi đầu tư trồng 4 sào nho giống mới nhờ đầu tư thâm canh theo hướng an toàn, nho cho trái chín trung bình 0,8-1 kg/chùm. Lứa nho cắt cành vào đầu tháng 1/2023 cho thu hoạch vào dịp 30/4 sắp tới. Thương lái thu mua nho Hồng Nhật tại vườn với giá 100 ngàn đồng/kg. Nếu thời tiết thuận lợi thì giống nho Hồng Nhật cho lợi nhuận từ 40 đến 50 triệu đồng/sào/vụ, xếp vào diện đầu bảng trong các loài cây trồng. Nhờ đó giúp hộ trồng nâng cao thu nhập bảo đảm cuộc sống no ấm, cùng chung tay xây dựng thôn Trường Thọ đạt tiêu chí NTM kiểu mẫu.

Anh Trương Lại Phong cho biết thêm, trong thời gian tới, cấp ủy chi bộ và Ban Quản lý thôn tiếp tục vận động nhân dân huy động các nguồn lực xã hội, nâng cao chất lượng nông sản hàng hóa, bảo đảm an toàn, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường. Sản phẩm táo, nho canh tác hữu cơ được chọn là sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Vận động nông dân chuyển đổi ruộng gò trồng lúa kém hiệu quả sang trồng táo kết hợp chăn nuôi dê, cừu. Tập trung giữ vững tình hình an ninh, trật tự khu dân cư, tích cực góp phần cùng xã Phước Hậu xây dựng địa phương đạt các tiêu chí xã NTM nâng cao.