Cần xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm đất công, cản trở việc thi công công trình

Ngày 14/2, khi lực lượng chức năng đang thông qua kế hoạch, chuẩn bị triển khai phương án bảo vệ thi công dự án khai thác mỏ vật liệu làm đường cao tốc Bắc - Nam thì bất ngờ ông Nguyễn Hữu Ban, xã Phước Sơn (Ninh Phước) châm xăng đốt ranh rào để cản trở. Lửa bùng phát bén cháy lên người làm ông Ban bị bỏng nặng, được chuyển đi cấp cứu.

Theo UBND xã Phước Vinh, thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Ninh Phước về việc xử lý vướng mắc mỏ vật liệu san lấp phục vụ dự án cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn xã, UBND xã Phước Vinh ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 3/2/2023, bảo vệ thi công dự án khai thác đất san lấp tại thôn Bảo Vinh, xã Phước Vinh và thành lập Tổ bảo vệ thi công dự án. Khoảng 7 giờ 30 phút, ngày 14/2, xã Phước Vinh đã tổ chức các lực lượng bảo vệ thi công. Tại hiện trường, ông Nguyễn Hữu Ban, sinh năm 1980, thường trú thôn Phước Thiện 3, xã Phước Sơn (Ninh Phước) đã đứng ra thực hiện hành vi cản trở, không cho đơn vị thi công vào để thực hiện dự án Khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp và cho rằng đây là đất của gia đình ông có nguồn gốc khai hoang.

Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Vinh, cho biết: Địa phương đã nhiều lần thực hiện công tác vận động ông Nguyễn Hữu Ban chấp hành việc giao trả đất do Nhà nước quản lý để đơn vị thi công triển khai thực hiện lấy đất đắp công trình cao tốc Bắc - Nam trên địa bàn, nhưng ông không chấp hành. Sau khi UBND xã Phước Vinh thông qua kế hoạch bảo vệ và quyết định thành lập Tổ bảo vệ thi công dự án để ông Ban và mọi người nghe, chứng kiến. Tại thời điểm đó, chưa đưa máy móc phương tiện vào làm việc thì ông Ban đã thực hiện hành vi tưới xăng vào ranh, dùng bật lửa châm đốt nhằm cản trở việc thi công làm lửa bén cháy vào người. Ngay lập tức, các lực lượng chức năng địa phương đã dập lửa tại hiện trường cứu ông Ban, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Đồng thời chở ông Ban đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Hiện tại, UBND huyện Ninh Phước, UBND xã Phước Vinh đã cùng đơn vị chủ đầu tư là Công ty Cổ phần cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, đơn vị thi công hỗ trợ kinh phí điều trị cho ông Ban, nhằm sớm ổn định sức khỏe, đồng thời tiếp tục triển khai phương án thi công tại khu vực đất nêu trên.

Theo UBND huyện Ninh Phước, dự án Khai thác đất san lấp tại thôn Bảo Vinh phục vụ cao tốc Bắc - Nam (đoạn Cam Lâm- Vĩnh Hảo) là công trình trọng điểm quốc gia, được UBND tỉnh cấp giấy phép cho Công ty Cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo khai thác với tổng diện tích 12.968 ha. Tuy nhiên, ông Nguyễn Hữu Ban đã lấn, chiếm đất do UBND xã quản lý, với diện tích 7,9 ha, trong đó có 3,358 ha đã được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác vật liệu san lấp cho Công ty Cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Hiện nay, trên phần đất này, ông Ban đã dựng 1 trại tôn diện tích 9 m2, lắp dựng hàng rào lưới B40 để chăn nuôi với chiều dài 18 m, dựng 1 trụ rơm, nuôi gia súc (bò, gà, ngỗng) và trồng 200 cây trôm, một số cây neem; phần diện tích còn lại chưa tác động, vẫn giữ nguyên hiện trạng là đất có nhiều đá lộ đầu, cây bụi mọc xanh. Điều đáng nói là hành vi chiếm đất của ông Ban đã bị UBND xã Phước Vinh lập biên bản và UBND huyện Ninh Phước xử phạt vi phạm hành chính 22 triệu đồng. Đến nay, ông Ban vẫn chưa thi hành quyết định xử phạt. Không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất. Mặc dù chính quyền địa phương đã tổ chức tuyên truyền, vận động đối thoại nhưng ông Ban vẫn không chịu giao trả, mà tiếp tục tái chiếm, làm chậm tiến độ thi công, gây thiệt hại cho công trình dự án.

Ông Nguyễn Hữu Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước, cho biết: Vốn dĩ đất tại khu vực này từ năm 2002 được UBND huyện Ninh Phước giao cho hộ ông Đinh Văn Anh, thuộc thôn Bảo Vinh, xã Phước Vinh (huyện Ninh Phước) với diện tích 30,065 ha để khoanh nuôi tái sinh rừng và làm đồng cỏ chăn nuôi gia súc. Thời hạn sử dụng 20 năm, đến ngày 23/8/2022 đã hết thời hạn giao đất nên UBND huyện đã có quyết định thu hồi theo quy định của Luật Đất đai 2013; đồng thời giao cho UBND xã Phước Vinh quản lý. Theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Ninh Phước thì một phần diện tích đất này đã được quy hoạch cho hoạt động khoáng sản, cụ thể là quy hoạch mỏ vật liệu đất san lấp phục vụ thi công đường cao tốc Bắc - Nam. Việc ông Nguyễn Hữu Ban đòi vị trí đất này là không đúng quy định pháp luật, vì hiện nay ông Đinh Văn Anh đã bàn giao cho UBND xã Phước Vinh quản lý. Hành vi lấn chiếm đất đai là vi phạm pháp luật sẽ tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật, qua đó nhằm thể hiện tính nghiêm minh pháp luật, tính hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn.