Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Ngày 5/2, tại Công viên biển Bình Sơn (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm), tỉnh ta tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023. Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; một số đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh.

Những năm qua, công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh và phát triển rừng, xây dựng Ninh Thuận xanh - sạch - đẹp được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện và đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Tỷ lệ che phủ rừng, diện tích cây xanh, vườn hoa, cây cảnh từ đô thị đến khu dân cư ngày càng tăng cao. Công tác giữ gìn môi trường sinh thái, chống lại hiệu ứng nhà kính được quan tâm đẩy mạnh. Tuy nhiên, trước biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, gây nhiều hậu quả nghiêm trọng; đặc biệt tình trạng phá rừng còn diễn ra thường xuyên đòi hỏi việc trồng cây, gây rừng, bảo vệ rừng, phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường sống cần được quan tâm thực hiện tích cực, mạnh mẽ hơn nữa. Do đó, trong năm 2023, theo kế hoạch toàn tỉnh sẽ trồng mới 150.000 cây xanh; riêng trong đợt phát động lần này dự kiến các địa phương, đơn vị trong tỉnh sẽ trồng và chăm sóc 12.000 cây xanh.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trồng cây xanh tại Công viên biển Bình Sơn. Ảnh: V.M

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi các tầng lớp nhân dân, chiến sĩ, thanh - thiếu niên, nhi đồng, cộng đồng doanh nghiệp tích cực hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; hăng hái tham gia trồng cây, gây rừng, bảo vệ môi trường sinh thái để thể hiện nghĩa cử tri ân đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục phát huy sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân và vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhất là Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” và Đề án “Chung tay xây dựng Ninh Thuận xanh - sạch - đẹp”.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Văn Nỷ

Đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của “Tết trồng cây”, vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng; đồng thời tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tăng cường triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của tỉnh về công tác xã hội hóa phát triển hệ thống cây xanh, vườn hoa, cây cảnh, nhất là ủng hộ “Quỹ cây xanh” nhằm huy động các nguồn lực thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng và phát triển Ninh Thuận xanh - sạch - đẹp.

Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia trồng cây xanh sau lễ phát động. Ảnh: Uyên Thu
 
 
Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trồng cây xanh tại Công viên biển Bình Sơn. Ảnh: Uyên Thu
 
Đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trồng cây xanh tại Công viên biển Bình Sơn. Ảnh: V.M
 
Đồng chí Lâm Đông, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trồng cây xanh tại Công viên biển Bình Sơn. Ảnh: Phan Bình
 
 
Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trồng cây xanh tại Công viên biển Bình Sơn. Ảnh: Uyên Thu
 
 
Đoàn viên, thanh niên các đơn vị tham gia vệ sinh môi trường tại bãi biển Bình Sơn - Ninh Chữ. Ảnh: Văn MIên

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại biểu tham dự đã hưởng ứng đóng góp “Quỹ cây xanh” và trồng cây xanh tại khu vực Công viên biển Bình Sơn. Lực lượng đoàn viên - thanh niên, chiến sĩ và các doanh nghiệp công ích tiến hành chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường tại khu vực Công viên biển Bình Sơn và bãi biển Bình Sơn - Ninh Chữ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đóng góp "Quỹ cây xanh". Ảnh: Văn Nỷ

* Cùng ngày, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh cũng đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023.