Sau Tết, hàng hóa tại các chợ dồi dào, giá cả dần ổn định

Sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (từ mùng 4 Tết), các chợ trên địa bàn các huyện, thành phố đã buôn bán trở lại. Hầu hết các mặt hàng thiết yếu giữ mức ổn định, giá một số loại rau, củ, thực phẩm tươi sống hằng ngày vẫn còn tăng so với ngày thường nhưng đã giảm so với những ngày cận Tết.

Theo khảo sát của phóng viên tại các chợ như: Phước Mỹ, Tháp Chàm (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm), Nhơn Sơn, Lương Cang (Ninh Sơn)... các hộ kinh doanh ở các chợ đã buôn bán trở lại, tập trung vào buổi sáng, chủ yếu mua bán các mặt hàng rau, củ, quả và một số thực phẩm tươi sống. Nhìn chung, lượng người đi chợ vẫn còn thưa, giá cả các mặt hàng thịt và rau, củ đã “hạ nhiệt” hơn một nửa giá so với những ngày cận Tết. Cụ thể: Súp lơ 15.000 đồng/cây; dưa leo, cà rốt 15.000-20.000 đồng/kg; rau muống, cải xanh có giá 2.000 đồng/bó; khổ qua, bí đỏ, xà lách 20.000 đồng/kg; ớt đỏ 50.000 đồng/kg; ớt chuông 60.000 đồng/kg, thịt heo dao động từ 110.000-180.000 đồng/kg; thịt bò 170.000-260.000 đồng/kg, các loại nấm ăn 10.000- 15.000 đồng/gói... Chị Nguyễn Thị Thanh Hệ, xã Nhơn Sơn (Ninh Sơn) cho biết: Sau Tết thực phẩm ở các chợ cũng rất phong phú và dồi dào, giá cả một số loại mặt hàng biến động không đáng kể. Tôi thấy giá rau, củ đã giảm nhiều so với lúc cận Tết, nhưng so với giá ngày thường vẫn còn tăng nhẹ từ 3.000-6.000 đồng mỗi loại. Những ngày đầu xuân mới thì mức giá này vẫn chấp nhận được, cũng có một số mặt hàng trái cây, hoa về mức giá bằng ngày thường.

Hoạt động mua bán tại chợ Nhơn Sơn (Ninh Sơn) trở lại sau Tết. Ảnh: Kim Thùy

Trong khi thịt và rau, củ, quả đã giảm so với những ngày cận Tết thì giá các loại hải sản vẫn giữ mức khá cao. Được biết đến là khu chợ “hải sản” tươi ngon có tiếng tại huyện Ninh Hải, Chợ Nại luôn tấp nập, thu hút lượng người đi chợ rất đông, không những khách địa phương, còn có khách du lịch tham quan của các tỉnh bạn. Trung bình, mỗi kg cá tăng từ 20.000-60.000 đồng so với ngày thường, thậm chí có những mặt hàng tăng giá gấp đôi. Cụ thể: Cá ngừ có giá từ 120.000-150.000 đồng/kg, cá thu 300.000-350.000 đồng/kg, cá chim biển 170.000 đồng/kg, cá bè cu giá dao động từ 400.000 đồng/kg, mực các loại dao động từ 250.000-400.000 đồng/kg, cá bóp từ 250.000-300.000 đồng/kg, tôm sống nuôi từ 180.000-240.000 đồng/kg,... Các mặt hàng nghêu, sò, ốc các loại cũng tăng thêm từ 10.000-30.000 đồng/kg. Được biết, giá mặt hàng hải sản vẫn còn khá cao là do sau Tết biển động, sóng to, gió lớn nên tàu bè hạn chế ra khơi đánh bắt, cùng với đó nhu cầu đổi món ăn của người dân tăng cao vì đa phần mọi người đã tiêu thụ nhiều những món thịt trong ngày Tết vừa qua, làm sức mua tăng trong khi lượng hải sản chưa nhiều. Một phần là do sau Tết các mặt hàng hải sản được các nhà hàng, quán ăn tiêu thụ số lượng lớn nên các thương lái bán lẻ không mua được hải sản để bán, làm nguồn cung ít đi vì vậy mà giá vẫn còn cao.

Theo nhiều tiểu thương, từ mùng 10 đến ngày 15 (rằm tháng Giêng) sức mua sẽ trở lại bình thường. Điều này cũng dễ hiểu vì sau kỳ nghỉ Tết dài ngày với các chuyến du xuân, thăm quê,... các gia đình trở lại với sinh hoạt thường ngày và nguồn cung - cầu cũng vì thế mà ổn định.