Không khí đón Giao thừa tại huyện Ninh Phước

Cán bộ và nhân dân huyện Ninh Phước phấn khởi vui đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 với tinh thần đầm ấm, vui tươi, tiết kiệm, an toàn. Đón mừng Xuân mới với tinh thần thi đua lập thành tích kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930- 3/2/2023) và quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2023.

Người dân ở các xã Phước Thuận, An Hải, Phước Hải, Phước Hậu, Phước Sơn nô nức về Quảng trường 16 Tháng 4 xem chương trình biểu diễn nghệ thuật chào năm mới và bắn pháo hoa chào đón Giao thừa Tết Quý Mão.

Huyện Ninh Phước tổ chức nhiều hoạt động vui xuân đón tết Quý Mão- 2023 và mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới. Các xã, thị trấn tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với thành tựu nổi bật về kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh. Trang trí và tổ chức chợ hoa đường Nguyễn Huệ phục vụ nhu cầu mua sắm hoa tết và chụp ảnh lưu niệm của người dân. Tổ chức chương trình văn nghệ mừng Đảng- mừng Xuân Quý Mão 2023 với nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc ngợi ca Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, quê hương, đất nước đổi mới thu hút đông đảo người dân đến xem.

Khu dân cư Mông Đức (Phước Hữu) trang trí cờ hoa tươi thắm mừng đón Giao Thừa Tết Quý Mão 2023.

Tổ chức cho trên 700 hộ đồng bào dân tộc Raglai các xã Phước Thái, Phước Vinh đón tết vui tươi. Nghiệm thu đưa hệ thống điện đường 703 vào hoạt động đáp ứng tốt nhu cầu đi lại vào ban đêm của nhân dân. Người dân các làng nghề truyền thống Mỹ Nghiệp, Bàu Trúc sắp xếp, trưng bày sản phẩm chuẩn bị đón khách đến tham quan, mua sắm sản phẩm vào Mùng Một Tết. Nghệ thuật làm gốm của người Chăm được UNESCO đưa vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, Bàu Trúc thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm cách chế tác gốm Chăm. Tối 21/1, lực lượng Công an triển khai lực lượng làm nhiệm vụ đêm Giao thừa bảo đảm an toàn giao thông, giữ vững trật tự xã hội cho nhân dân đón bình yên, vui tươi, hạnh phúc.

Lãnh đạo Công an huyện Ninh Phước triển khai nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự đêm Giao thừa.

Huyện Ninh Phước tiếp nhận và cấp phát kịp thời quà của Chủ tịch nước, của UBND tỉnh, của UBND huyện trao tặng các gia đình chính sách, gia đình có công cách mạng. Đồng thời trao tặng quà cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn 9 xã, thị trấn. Các nhà hảo tâm trao tặng hàng ngàn phần quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn. Toàn huyện có 4.041 hộ với 16.292 nhân khẩu thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo được Chính phủ hỗ trợ mỗi nhân khẩu 15 kg gạo, bảo đảm lương thực cho bà con đón tết cổ truyền dân tộc đầm ấm, vui tươi.

Đồng chí Bạch Văn Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước cho biết địa phương huy động các nguồn lực xã hội chăm lo tết bảo đảm cho các gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn có đủ điều kiện vui xuân, đón tết cổ truyền đầm ấm, vui tươi. UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các các địa phương tổ chức nhiều hoạt động vui chơi lành mạnh. Lực lượng Công an tăng cường công tác tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023.