Ninh Phước: Đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp ranh

Ninh Phước là huyện có địa bàn rộng với 9 xã, thị trấn, trong đó có nhiều xã giáp ranh với các địa phương của huyện Thuận Nam, Ninh Sơn và Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, nên tình hình an ninh trật tự (ANTT) tại những khu vực giáp ranh luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Để giải quyết tình trạng trên, những năm qua, huyện đã tăng cường triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, nhờ đó tình hình ANTT ngày càng được ổn định.

Thiếu Tá Đỗ Thế Phiệt, Phó Trưởng Công an huyện Ninh Phước cho biết: Khu vực giáp ranh giữa các địa phương là địa bàn “nhạy cảm” mà các loại tội phạm thường lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh nông thôn, làm ảnh hướng đến phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trước tình hình đó, Công an huyện Ninh Phước và các huyện, thành phố đã ký kết Quy chế phối hợp giải quyết tình hình ANTT vùng giáp ranh. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng công an các xã, thị trấn chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp đảm bảo ANTT như: Tăng cường tuần tra, kiểm soát tại vùng giáp ranh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia giữ gìn ANTT; xây dựng và duy trì các mô hình về phòng, chống tội phạm; quản lý chặt chẽ đăng ký lưu trú, kinh doanh dịch vụ; đấu tranh xử lý dứt điểm các vụ việc, băng nhóm, đối tượng càn quấy... Nhờ đó, tình hình ANTT tại những vùng giáp ranh đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Công an xã Phước Thuận (Ninh Phước) tuần tra, kiểm soát tại khu vực giáp ranh với
phường Bảo An (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm).

Xã Phước Thuận là địa bàn tiếp giáp với Tp. Phan Rang- Tháp Chàm, nên tình hình ANTT vùng giáp ranh rất phức tạp. Ông Nguyễn Quang Ngọc, Trưởng Công an xã Phước Thuận cho biết: Để đảm bảo ANTT trên địa bàn, nhất là vùng giáp ranh, Công an xã đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương xây dựng chuyên đề về ANTT; xây dựng mô hình “Làng Chăm an toàn an ninh trật tự”; thành lập 7 tổ thanh niên xung kích, 8 tộc họ về ANTT; Tổ Nhân dân tự quản ANTT về phòng, chống tội phạm ở các thôn. Đồng thời, Công an xã còn phối hợp với các tổ xung kích ANTT thường xuyên bám cơ sở ở những khu vực “nhạy cảm” để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những hành vi vi phạm của các đối tượng; phối hợp với công an các địa phương giáp ranh tổ chức tuần tra, kiểm soát, nhằm trao đổi thông tin, quản lý các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật để giải quyết các vụ việc. Từ đầu năm đến nay, Công an xã đã phối hợp các địa phương kịp thời xử lý 2 vụ mua bán và sử dụng ma túy trái phép, 2 vụ trộm cắp, giải tán 12 nhóm thanh niên tụ tập chơi khuya, 12 tụ điểm đánh bạc dọc tuyến Sông Dinh...

Ngoài vai trò nòng cốt của lực lượng công an, các ban, ngành, đoàn thể cũng tích cực tham gia giữ gìn ANTT vùng giáp ranh thông qua các chương trình ký kết liên tịch hằng năm. Theo đó, Mặt trận, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh thường xuyên tuyên truyền pháp luật, thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để Nhân dân nâng cao cảnh giác; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân vùng giáp ranh đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; phối hợp với lực lương công an đưa các đối tượng vi phạm pháp luật ra kiểm điểm trước dân; tham gia hòa giải nhiều vụ việc mâu thuẫn... Từ đầu năm đến nay, công an các huyện, thành phố đã tổ chức được 24 buổi họp dân phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” để tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Đặc biệt, đã tổ chức được 917 ca tuần tra, kiểm soát phòng, chống tội phạm. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý 8 vụ phạm pháp hình sự, 37 vụ liên quan đến ANTT; 10 vụ sử dụng ma túy trái phép; 6 vụ cờ bạc; giải tán 7 nhóm thanh niên tụ tập chơi khuya, 12 nhóm đánh bạc nhỏ lẻ. Nhờ đó, các vụ việc vi phạm hình sự, tệ nạn xã hội tại vùng giáp ranh đã giảm dần, nhiều vụ việc được nhanh chóng điều tra làm rõ.

Để tăng cường đảm bảo ANTT tại các vùng giáp ranh, theo Thiếu tá Đỗ Thế Phiệt, thời gian tới, Công an huyện Ninh Phước và các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện quy chế phối hợp, nhằm huy động tốt các lực lượng, ban, ngành, đoàn thể tham gia. Tập trung đổi mới hình thức phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và tổ chức đấu tranh, tố giác tội phạm, nâng cao tinh thần cảnh giác đối với các loại tội phạm. Tăng cường nắm bắt tình hình, tuần tra, kiểm soát tại vùng giáp ranh nhằm đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các đối tượng. Tiếp tục phối kết hợp chặt chẽ, kịp thời trong công tác nắm bắt tình hình, trao đổi thông tin, giải quyết các vụ việc về ANTT tại vùng giáp ranh. Tăng cường công tác phối hợp tuần tra, truy quét, xử lý các đối tượng, băng nhóm vi phạm về ANTT; tăng cường củng cố lực lượng công an các xã, thị trấn và nhân rộng mô hình phòng, chống tội phạm ở các địa phương nhằm giữ gìn ANTT tại vùng giáp ranh.