Đồng chí Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh trả lời phỏng vấn Báo Ninh Thuận:

Cựu chiến binh Ninh Thuận “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 là sự kiện quan trọng, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của cán bộ, hội viên CCB tỉnh nhà. Nhân dịp này, Báo Ninh Thuận có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh.

* Phóng viên: Đồng chí cho biết một số kết quả nổi bật mà Hội CCB tỉnh đã đạt được trong 5 năm qua?

- Đồng chí Nguyễn Văn Thuận: Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự chỉ đạo của Trung ương Hội CCB Việt Nam, các cấp hội CCB trong tỉnh quán triệt triển khai nghiêm túc, hiệu quả thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ VI đề ra. Cụ thể đã thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết, động viên các thế hệ CCB giữ gìn và phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ Nhân dân; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Các cấp hội thường xuyên quan tâm công tác xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, không ngừng phát triển số lượng, nâng cao chất lượng tổ chức hội và hội viên (HV); đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần tích cực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh địa phương, bảo vệ và chăm lo quyền lợi chính đáng, hợp pháp, đời sống vật chất và tinh thần cho CCB.

Hiện nay, toàn tỉnh có 6.758 cán bộ, HV CCB, trong đó có 444 người được tín nhiệm bầu vào cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; 314 cán bộ, HV được bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các cấp hội đã thể hiện trách nhiệm cao trong giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Hội thường xuyên quan tâm công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; tham gia các tổ hòa giải ở cơ sở; tham gia xây dựng các làng, xã, tổ dân phố văn minh, văn hóa, gương mẫu tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tích cực bài trừ các tệ nạn mê tín dị đoan, xây dựng đời sống văn hóa.

Đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh trao quyết định tặng “Nhà nghĩa tình đồng đội” cho cựu chiến binh Võ Văn Hùng ở khu phố1, thị trấn Phước Dân (Ninh Phước). Ảnh: Văn Miên

Trong các phong trào thi đua, cán bộ, HV luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động phong trào, tập trung đột phá vào những khâu yếu, việc khó, trên các lĩnh vực như: Tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển dịch cơ cấu vật nuôi cây trồng, hiến đất làm đường, xây dựng cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa khu dân cư, tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm, vệ sinh môi trường, công tác an sinh xã hội, hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”... Trong nhiệm kỳ qua, cán bộ, HV tham gia gần 15.000 lượt tuần tra, kiểm soát địa bàn với 4.158 đợt trong những ngày cao điểm; hòa giải thành gần 1.000 vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong Nhân dân; nhận quản lý, giáo dục tại cộng đồng dân cư 114 thanh thiếu niên có hành vi vi phạm pháp luật trở thành công dân tốt; động viên thanh niên, quân nhân dự bị chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Lực lượng dự bị động viên; trong đại dịch COVID-19, hội các cấp tham gia công tác phòng, chống dịch, vận động người thân, gia đình ủng hộ vật chất, tinh thần chung tay cùng cộng đồng phòng, chống dịch COVID-19, với số tiền và lương thực, thực phẩm trị giá gần 1,59 tỷ đồng...

Thường xuyên đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, cán bộ, HV nhất là các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, gia trại của các HV CCB luôn khắc phục khó khăn tiếp tục kinh doanh, sản xuất ổn định, bảo đảm việc làm thường xuyên cho gần 1.600 lao động, trong đó có hơn 1/3 là CCB, con em CCB và gia đình chính sách, thu nhập bình quân từ 5-7 triệu đồng/người/tháng. Trong 5 năm Hội CCB tỉnh đã xóa được 203 căn nhà tạm bợ, trong đó vận động các cơ quan, tổ chức trong và ngoài tỉnh hỗ trợ 2,628 tỷ đồng để xây mới 53 căn nhà Tình đồng đội; phối hợp quy tập 75 hài cốt liệt sĩ đưa về Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Nhân dịp tết Nguyên đán, kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) hằng năm, Hội CCB tỉnh vận động các nhà hảo tâm và trích một phần quỹ Hội tặng gần 5.000 suất quà, trị giá trên 1 tỷ đồng cho HV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong 5 năm qua, thực hiện giảm hộ HV nghèo đạt 121,20% so với chỉ tiêu (giảm 343/283 hộ nghèo); có 43/65 xã, phường, thị trấn không còn hộ HV CCB nghèo (tăng 18 xã, phường); tỷ lệ hộ khá giàu ngày càng tăng; đời sống tinh thần và vật chất của HV được nâng lên đã góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững của địa phương.

Từ những thành tích đạt được trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và trong phong trào thi đua xây dựng Hội, trong 5 năm qua toàn Hội có 181 tập thể và 306 cá nhân được Trung ương Hội CCB Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Hội CCB tỉnh tặng cờ, bằng khen, giấy khen. Hằng năm có 100% cơ sở hội đạt trong sạch, vững mạnh; trên 97,5% “Hội viên gương mẫu” và trên 95% gia đình HV đạt “Gia đình văn hóa”.

* Phóng viên: Trong Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội VII, Hội CCB tỉnh đề ra nhiều mục tiêu rất quan trọng. Để thực hiện được mục tiêu đó, đồng chí cho biết trong nhiệm kỳ 2022-2027, Hội cần thực hiện những giải pháp gì?

- Đồng chí Nguyễn Văn Thuận: Mục tiêu xuyên suốt đặt ra với Hội CCB là tiếp tục vận động các thế hệ CCB phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế đội xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời làm tốt vai trò cầu nối, chú trọng chăm lo đời sống HV. Để thực hiện được mục tiêu trên, trong nhiệm kỳ tới, Hội đề ra 8 nhiệm vụ và 3 giải pháp đột phá, trọng tâm, thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Phấn đấu 100% HV vững vàng về chính trị, tư tưởng.

Hội Cựu chiến binh xã Phước Chiến (Thuận Bắc) tích cực vận động hội viên hiến đất, xây dựng đường giao thông nông thôntrên địa bàn (năm 2020). Ảnh: H.Lâm

Tập trung xây dựng cơ sở hội vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở là trọng tâm xuyên suốt. Thường xuyên củng cố tổ chức cơ sở hội, cải tiến mạnh mẽ nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt và hoạt động của cơ sở hội. Làm tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ hội các cấp từ xa, từ sớm; kết nạp hầu hết số sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp vào Hội; kiên quyết đưa ra khỏi Hội những HV không còn thiết tha với tổ chức Hội, vi phạm pháp luật và kỷ luật Hội. Phấn đấu hằng năm hoàn thành và vượt chỉ tiêu kết nạp HV.

Kết hợp chặt chẽ phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau xóa nghèo, làm kinh tế giỏi” với chương trình phát triển kinh tế- xã hội địa phương. Nhất là đề án chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... Huy động mọi nguồn lực, hỗ trợ giống, vốn, kỹ thuật, nâng cao năng lực làm kinh tế cho CCB. Mở rộng quy mô sản xuất của các cơ sở do CCB làm chủ, tạo nhiều việc làm cho CCB và con em. Nâng cao khả năng tiếp cận vốn các nguồn vốn chính sách, nâng dư nợ tín dụng và nâng cao nhận thức trách nhiệm của tổ chức cơ sở hội về công tác ủy thác vay vốn... Phấn đấu trong nhiệm kỳ 2022-2027, giảm 1,5-2% hộ nghèo, xóa 70% trở lên nhà tạm cho HV và hằng năm tăng từ 1-2% hộ gia đình HV vươn lên khá.

Trong 5 năm tới, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho Hội CCB ngày càng cao, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, HV CCB trong tỉnh nêu cao bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; tiếp tục phát huy sự đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 đề ra.

* Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

Các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2022-2027

Phấn đấu 100% HV kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng; phấn đấu đạt 85% trở lên đối tượng đủ điều kiện kết nạp vào Hội; 100% cán bộ Hội được tập huấn, bồi dưỡng theo phân cấp; hằng năm trên 90% tổ chức hội, trên 80% cán bộ, HV hoàn thành tốt nhiệm vụ, có trên 20% hoàn thành xuất sắc; trên 95% “Hội viên gương mẫu” và trên 95% gia đình HV đạt “Gia đình văn hóa”; hằng năm giảm từ 1,5-2% tỷ lệ hộ CCB nghèo đa chiều theo chuẩn mới; riêng huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn giảm 4-6%. Làm mới, sửa chữa 70% trở lên số nhà ở dột nát, nhà tạm cho gia đình HV; 100% HV trong độ tuổi lao động, còn sức khỏe được tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ hoặc đào tạo nghề để có cơ hội tìm việc làm.

Ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh

* Ông Đổng Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh:

Với vai trò là tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam, thời gian qua, các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh đã góp phần thiết thực trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề ra. Qua đó, góp sức xây dựng sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Để phát huy tối đa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nhiệm kỳ mới, MTTQ Việt Nam cùng Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới, tăng cường và nâng cao chất lượng chương trình phối hợp thống nhất và hành động, triển khai hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với tiếp tục hưởng ứng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Ngày vì người nghèo”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh, đi đôi với phát huy tốt hơn nữa quyền làm chủ của Nhân dân.

* Ông Hồ Sĩ Dương, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Nhơn Sơn (Ninh Sơn):

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã tiếp tục phát huy vai trò, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cũng như nhu cầu, nguyện vọng của hội viên (HV), qua đó có thêm nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho HV trong các cấp hội. Điểm sáng chính là triển khai có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ HV phát triển kinh tế dưới nhiều hình thức, nhờ đó xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần thiết thực vào công tác giảm nghèo, thi đua làm giàu trong CCB trên địa bàn trong tỉnh. Tại địa phương, Hội CCB xã đã thực hiện tốt việc hỗ trợ HV tín chấp vay Ngân hàng Chính sách xã hội với dư nợ 12 tỷ đồng; triển khai các nhóm góp vốn xoay vòng; thực hiện các hội nhóm yêu thích nghề nghiệp; phối hợp với các đơn vị liên quan để tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về sản xuất, kinh doanh cho HV, nhờ đó, toàn xã không có hộ CCB nghèo. Trong nhiệm kỳ mới, tôi mong muốn Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh quan tâm hơn nữa trong duy trì và nhân rộng các mô hình về trồng trọt, chăn nuôi tại các cấp hội cơ sở. Đẩy mạnh công tác đào tạo, giải quyết việc làm cho đội ngũ cựu quân nhân phục viên, xuất ngũ, HV có hoàn cảnh khó khăn. Vận động các tổ chức hội tập trung xây dựng các mô hình về kinh tế tập thể, tổ chức liên kết giúp nhau phát triển kinh tế... từ đó, các HV mới có cơ hội và điều kiện để phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng.

* Ông Trương Văn Trước, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Ninh Phước:

Tôi tin tưởng Đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành mới có trí tuệ, tâm huyết để tiếp tục phát huy những mặt đạt được nhằm đưa công tác Hội và phong trào cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh ngày càng đi lên. Để thực hiện hiệu quả điều này, thiết nghĩ, các cấp hội cần tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho hội viên (HV) để HV luôn gắn bó và trách nhiệm trong công tác Hội. Tôi mong các cấp hội nỗ lực tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội quan tâm, chăm lo, giúp đỡ, giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho các HV bằng nhiều việc làm cụ thể và thiết thực như: Chăm lo nhà ở cho các HV có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện đầy đủ chính sách bảo hiểm y tế theo quy định; giúp nhau vốn, kinh nghiệm trong phát triển kinh tế.




  

 
Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp quý I/2025