Hội nghị Xúc tiến, quảng bá Du lịch và sự kiện Ngày Văn hóa, du lịch Ninh Thuận năm 2022 tại Hà Nội

Ngày 30/9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Xúc tiến, quảng bá Du lịch Ninh Thuận năm 2022 tại Hà Nội.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch; Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội; Đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành Ttrung ương; các Ngài Đại sứ, Tham tán, đại diện Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam; các Đại sứ, Tham tán ở Việt Nam tại nước ngoài. Về phía tỉnh Ninh Thuận có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh; Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành và các huyện, thành phố cùng hơn 300 đại biểu, doanh nghiệp tham dự.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo bộ, ngành trung ương cùng các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận dự Hội nghị.

Phát buổi khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ một số thông tin về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Ninh Thuận trong thời gian qua để các đại biểu, nhà đầu tư biết và quan tâm tìm hiểu đầu tư. Theo đó, trong những năm qua, nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường để thu hút đầu tư vào Ninh Thuận, tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách ưu đãi về đất đai, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư đăng ký đầu tư, kinh doanh tại Ninh Thuận; quan tâm chú trọng công tác lập quy hoạch và triển khai thực hiện quy hoạch; đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư du lịch. Đặc biệt ngày 28/3/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND về quy định cơ chế thu hút phát triển du lịch đẳng cấp cao trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Nhờ đó đã thu hút khá nhiều nhà đầu tư, với nhiều dự án du lịch quy mô lớn; cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch ngày càng tăng về số lượng, chất lượng dịch vụ được cải thiện đáng kể; các loại hình dịch vụ, vui chơi giải trí được các tổ chức, cá nhân quan tâm đầu tư khá nhanh.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Qua thống kê, đến nay, trên địa bàn tỉnh có 57 dự án dịch vụ du lịch được cấp Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đăng ký trên 29.686 tỷ đồng; trong đó có 19 dự án đi vào hoạt động, với tổng vốn đăng ký 3.180 tỷ đồng. Điển hình một số dự án du lịch đã đầu tư vào Ninh Thuận: Khu du lịch Mũi Dinh Ecopark; Tổ hợp khách sạn 5 sao SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang; Tổ hợp Ninh Chữ Sailing Bay; Nara Binh Tien Golf & Beach Resort...Qua đó đã tạo ra diện mạo mới, hứa hẹn thúc đẩy du lịch tăng trưởng bền vững trong tương lai gần. Đối với hệ thống cơ sở lưu trú du lịch tiếp tục được phát triển; đến nay toàn tỉnh có 203 cơ sở lưu trú du lịch, với trên 4.400 phòng, trong đó số phòng có chất lượng đạt tiêu chuẩn tương đương 3 sao trở lên chiếm trên 50%. Hình ảnh du lịch Ninh Thuận cùng các điểm du lịch đã lần lượt được du khách trong và ngoài nước biết đến, bình chọn và lọt vào top “Bản đồ du lịch thế giới”, tiêu biểu là Khu nghỉ dưỡng Amanoi được Tạp chí Forbes Life (Mỹ) bình chọn nằm trong “top 10 điểm đến” hấp dẫn nhất thế giới.

Các đồng chí: Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch; Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại điểu trao đổi bên lề Hội nghị. 

Sau phát biểu của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, các nhà đầu tư, doanh nghiệp và đại biểu xem video clip giới thiệu về du lịch; thuyết trình giới thiệu về tiềm năng, sự khác biệt của du lịch Ninh Thuận. Ngoài ra, tại hội nghị được nghe lãnh đạo Tổng Cục Du lịch, UBND TP.Hà Nội và các doanh nghiệp phát biểu, chia sẻ, gợi ý một số nội dung cần tập trung đẩy mạnh như: Phát triển du lịch nghỉ dưỡng biển gắn với các khu resort cao cấp. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động truyền thông, xúc tiến, quảng bá sản phẩm, chương trình du lịch độc đáo, hấp dẫn thu hút du khách du lịch; ứng dụng công nghệ thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số nhằm hỗ trợ hiệu quả phục hồi du lịch. Đẩy mạnh liên kết, hợp tác trong khu vực và với TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và các trung tâm du lịch lớn theo cơ chế linh hoạt, thực chất, có sự tham gia của cơ quan quản lý với vai trò dẫn dắt, định hướng...

Đồng chí Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch phát biểu tại Hội nghị.

Nhân dịp này, đại diện UBND tỉnh Ninh Thuận đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet; ký kết chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận và Sở Du lịch TP. Hà Nội; ký kết chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa Hiệp hội Du lịch Ninh Thuận với Hiệp hội Du lịch TP. Hà Nội và các địa phương; ký hết chương trình hợp tác giữa Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Thuận và Hội Doanh nghiệp trẻ TP. Hà Nội; ký kết chương trình hợp tác giữa Hiệp hội Du lịch Ninh Thuận với Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam, Công ty TNHH Lữ hành Quốc tế Pegas Việt Nam về khai thác thị trường khách Nga tại Ninh Thuận năm 2023.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá sau một buổi làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị Xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận tại TP. Hà Nội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận gửi lời cảm ơn các đến đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, UBND TP.Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội, Công ty Cổ phần Tập đoàn Du lịch Crystal Bay, Tập đoàn BIM, Công ty Cổ phần đầu tư Hacom Holdings, Công ty Cổ phần Mekong One, Công ty Cổ phần Điện Mặt trời Mỹ Sơn - Hoàn Lộc Việt, các cơ quan thông tấn báo chí, cùng toàn thể quý vị đại biểu đã quan tâm, dành thời gian quý báu đến dự và tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp tổ chức thành công hội nghị quan trọng này. Đây là dịp để Ninh Thuận gặp gỡ, chia sẻ, quảng bá tiềm năng và cơ hội phát triển du lịch của tỉnh đến các nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp ở Hà Nội và các tỉnh lân cận dễ dàng tiếp cận, đến đầu tư.

Công ty Cổ phần Cánh Đồng Việt (Tập đoàn GC Food) tham gia trưng bày sản phẩm Nha Đam tại Hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, nhân sự kiện này, chúng tôi mong muốn truyền thông điệp rằng, tỉnh Ninh Thuận luôn sẵn lòng chào đón và đồng hành cùng các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, các nhà đầu tư bất động sản trong và ngoài nước; đồng thời khẳng định rằng, các nhà đầu tư về với Ninh Thuận sẽ được tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hoạt động kinh doanh du lịch phát triển bền vững và thực hiện thành công dự án của mình. Do đó, các nhà đầu tư, doanh nghiệp và du khách hãy khẩn trương đến với Ninh Thuận để đầu tư, trải nghiệm, tham quan nghỉ dưỡng, hưởng thụ không khí trong lành với nhiều thắng cảnh thiên nhiên thơ mộng. Chúng tôi tin rằng các quý đại biểu, quý khách sẽ sớm nhận ra Ninh Thuận thực sự là điểm đến tin cậy, an toàn, thân thiện và có nhiều cơ hội phát triển mới. 

* Cùng ngày, UBND tỉnh Ninh Thuận cũng tổ chức “Ngày Văn hoá, Du lịch Ninh Thuận năm 2022 tại Hà Nội” năm 2022 với nhiều hoạt động đặc sắc như: Biểu diễn nghệ thuật múa, hát; giới thiệu nhạc cụ và giao lưu, hướng dẫn múa truyền thống; hướng dẫn nghệ thuật làm gốm Bàu Trúc, dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp; trưng bày ảnh đẹp về du lịch, văn hoá, danh lam thắng cảnh của tỉnh Ninh Thuận. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp của tỉnh Ninh Thuận tổ chức trưng bày, giới thiệu 51 gian hàng về những sản phẩm đặc thù, sản phẩm OCOP, sản phẩm du lịch và ẩm thực của tỉnh Ninh Thuận đến với du khách. Ngoài ra, thông qua sự kiện này, tỉnh Ninh Thuận quảng bá, giới thiệu, định hướng tập trung ưu tiên phát triển 3 nhóm sản phẩm đặc thù, sản phẩm mới lạ, sản phẩm bổ trợ như: Du lịch nghỉ dưỡng trải nghiệm biển; du lịch văn hoá di sản Chăm; du lịch Nông nghiệp công nghệ cao; Du lịch sinh thái gắn với khu DTSQTG Núi Chúa. Du lịch khám phá và vui chơi giải trí Cát-Muối; du lịch săn bắn hoang dã; du lịch trải nghiệm đường sắt; du lịch điều dưỡng chăm sóc sức khoẻ. Du lịch cộng đồng, vui chơi giải trí và ẩm thực, tham quan sản xuất năng lượng tái tạo, thương mại du lịch.

Các nghệ sĩ biểu diễn văn nghệ tại Ngày Văn hoá, Du lịch Ninh Thuận năm 2022 ở Hà Nội.

Có thể khẳng định rằng, “Ngày Văn hoá, Du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội năm 2022” là một trong những sự kiện quan trọng nhằm cụ thể hoá sự hợp tác giữa Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Ninh Thuận với Thành uỷ, UBND TP. Hà Nội trên lĩnh vực văn hoá và du lịch, góp phần quảng bá nét đẹp văn hoá các dân tộc tỉnh Ninh Thuận, các sản phẩm du lịch và đặc thù của tỉnh Ninh Thuận đến với người dân Hà Nội và du khách trong và ngoài nước.