UBND tỉnh: Họp nghe báo cáo kết quả chuẩn bị tổ chức sự kiện “Ngày Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội” và “Hội nghị Xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội”.

Ngày 26-9, đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo kết quả chuẩn bị tổ chức sự kiện “Ngày Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội” và “Hội nghị Xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội”.

Theo báo cáo của lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, hiện nay sự kiện Hội nghị Xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội đã hoàn thành 17 nội dung và 8 nội dung công việc đang tiếp tục triển khai. Đối với sự kiện Ngày Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội đã hoàn thành 9 nội dung và 4 nhóm công việc đang tiếp tục triển khai. Việc triển khai thi công lắp đặt sân khấu, cổng chào, khu vực gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm, đơn vi thi công sẽ bàn giao cho các đơn vị thực hiện trưng bày vào ngày 29/9. Sự kiện “Ngày Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội” dự kiến diễn ra từ ngày 30/9 đến hết ngày 2/10, tại Khu vực Tượng đài Quyết tử để Tổ quốc Quyết sinh, phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội. Hội nghị Xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội dự kiến diễn ra vào ngày 30/9, tại khách sạn Hà Nội Daewoo, với trên 300 đại biểu, khách mời. Ngoài ra, trong chuỗi các hoạt động bên lề sẽ diễn ra các hoạt động ký kết các chương trình hợp tác phát triển du lịch; văn hóa, văn nghệ, giới thiệu trưng bày các sản phẩm đặc thù của tỉnh; trình diễn nghệ thuật các sản phẩm truyền thống về nghề gốm, dệt thổ cẩm; giới thiệu chương trình du lịch, giới thiệu các sản phẩm đặc thù và ẩm thực đặc trưng của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan và nhấn mạnh, sự kiện “Ngày Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội” có ý nghĩa quan trọng, không chỉ là dịp để quảng bá, giới thiệu và đưa hình ảnh quê hương, con người Ninh Thuận đến với bạn bè trong nước và quốc tế, mà còn là dịp để tỉnh kêu gọi, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, hợp tác, phát triển du lịch tỉnh nhà. Vì vậy, mọi kế hoạch, chương trình, sự kiện diễn ra phải chuẩn bị kỹ lưỡng, cụ thể và hết sức chi tiết. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, các đơn vị liên quan tiếp tục đôn đốc, rà soát kỹ lưỡng từng đầu mục công việc, đặc biệt là phải tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu về sự kiện; chú trọng công tác đảm bảo an ninh, lễ tân, hậu cần, đối ngoại, phiên dịch; làm tốt công tác đón tiếp các khách mời nhất là các khách mời Trung ương, Đại sứ quán, Tổng lãnh sự các nước có mối quan hệ hợp tác với tỉnh; rà soát kịch bản chương trình, danh sách khách mời và xác nhận thông tin đại biểu tham dự hội nghị; kiểm soát thời lượng phát biểu của doanh nghiệp; quà tặng khách mời phải mang tính đặc trưng của địa phương. Đồng thời, chuẩn bị các phương án dự phòng đề phòng thời tiết xấu có thể xảy ra; khẩn trương triển khai treo băng rôn, cờ phướn trên các tuyến phố tại Hà Nội. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cơ quan thường trực Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát các nội dung công việc được phân công, chủ động phối hợp để thực hiện chương trình đảm bảo, an toàn và thành công.