UBND tỉnh họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức “Ngày Văn hóa - Du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội”

Ngày 20/9, đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức “Ngày Văn hóa - Du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội” và Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch (DL) Ninh Thuận tại Hà Nội năm 2022.

Theo kế hoạch, “Ngày Văn hóa - Du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội” và Hội nghị xúc tiến, quảng bá DL Ninh Thuận tại Hà Nội năm 2022 diễn ra từ ngày 30/9 đến 2/10/2022 tại Hà Nội với các hoạt động tiêu biểu như: Chương trình biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu văn hóa, nghệ thuật dân gian truyền thống các dân tộc tỉnh Ninh Thuận; trưng bày 42 gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc thù, sản phẩm OCOP của tỉnh, sản phẩm DL, khu ẩm thực và trải nghiệm, trình diễn văn hóa, nghề thủ công truyền thống đồng bào Chăm, Raglai... Đây là sự kiện quan trọng, với quy mô lớn nhằm quảng bá, giới thiệu đến người dân, du khách trong và ngoài nước tại Thủ đô Hà Nội về nét đẹp văn hóa, các sản phẩm đặc thù của tỉnh. Qua đó tạo bước đệm góp phần phát triển ngành DL tỉnh nhà. Đến nay công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Qua nghe công tác báo cáo chuẩn bị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ còn lại, đảm bảo tốt các khâu từ đón tiếp khách mời đến tổ chức sự kiện. Cần khẩn trương bổ sung thêm các gian hàng ẩm thực đặc trưng của tỉnh để giới thiệu phong phú đến du khách. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Hội nghị xúc tiến, quảng bá DL Ninh Thuận; giới thiệu về văn hóa DL Ninh Thuận trên hệ thống thông tin đại chúng; đặc biệt tuyên truyền bằng hình ảnh trực quan sinh động tại khu vực tổ chức sự kiện. Sở Công Thương khẩn trương thống nhất về mẫu thiết kế gian hàng, kệ trưng bày sản phẩm... với các doanh nghiệp tham gia sự kiện.