Cầm xẻng đánh người, lĩnh án 8 năm tù giam

Ngày 15-9, Tòa án nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Hoàng Văn Hoành (45 tuổi, quê ở huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và tuyên phạt bị cáo 8 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng Hoành cùng em ruột là Hoàng Văn Hoan làm công nhân tại dự án Cảng biển tổng hợp Cà Ná (Thuận Nam). Khoảng 20 giờ ngày 14/9/2021, nhóm công nhân ngồi nhậu hát karaoke trong lán trại tại công trường đã xảy ra mâu thuẫn giữa Trần Anh Tuấn (24 tuổi, cùng làm công nhân, quê ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) với Hoan, nên Tuấn bỏ đi gặp Trần Văn Ngữ (29 tuổi, ở Đông Hải, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) đang nhậu ở lán trại khác đến “dằn mặt” Hoan.

Bị cáo Hoàng Văn Hoành tại phiên xét xử

Sau đó, Ngữ đã cùng Tuấn đến tìm Hoan nhưng không gặp, thấy Hoành đang ngồi nhậu với nhóm công nhân nên Ngữ và Tuấn đã lớn tiếng, có lời đe dọa đánh Hoan. Hoành nghe vậy bực tức đứng dậy cầm xẻng xúc đất đánh 3 nhát vào người và 1 nhát trúng vào đầu làm Ngữ bị chấn thương sọ não, vùng vai và bụng, được chuyển đi cấp cứu. Qua giám định, Ngữ bị thương tích tỷ lệ 43%. Tại phiên tòa, bị cáo Hoành đã khai nhận toàn bộ hành vi sự việc.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo mức án 8 năm tù giam về tội giết người, quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự; đồng thời buộc bị cáo bồi thường các khoản chi phí điều trị cho bị hại 118 triệu đồng.