Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh: Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ

Ngày 4-8, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Nửa đầu nhiệm kỳ qua, việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024 đạt được nhiều kết quả tích cực, đáng khích lệ. Các phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chương trình “Đồng hành với thanh niên”, “Xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vững mạnh” được triển khai thực chất, thiết thực, thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo hội viên (HV), thanh niên (TN). Qua đó tạo môi trường tốt cho TN trải nghiệm, cống hiến, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo và trưởng thành.

Các cấp hội, HV, TN trong tỉnh đã tổ chức thăm hỏi và tặng 28.487 suất quà, 29 tấn gạo, gần 8.000 bộ áo quần cho nhiều đối tượng khó khăn với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 17.510 lượt người dân có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho 36.456 lượt HV, TN, học sinh; phối hợp giới thiệu việc làm cho 14.826 HV, TN; vận động HV, TN tình nguyện hiến 6.500 đơn vị máu; tổ chức hỗ trợ 147 triệu đồng giúp 3 mô hình khởi nghiệp của TN; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho 253 khách hàng mới vay vốn chương trình cho vay hỗ trợ học sinh, sinh viên với doanh số cho vay hơn 2,4 tỷ đồng; thành lập mới 8 câu lạc bộ lý luận trẻ cấp huyện; phát triển được 14.320 HV...

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: N.Diệp

Phát huy những thành tích đạt được, thời gian tới, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tăng cường công tác triển khai, phát động và tuyên truyền các phong trào, chương trình của Hội đến đông đảo cán bộ, HV, TN và toàn xã hội; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở hội, các tổ chức thành viên, câu lạc bộ, đội, nhóm; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của TN trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gắn với chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của HV, TN; hỗ trợ TN lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng; tích cực giúp đỡ TN yếu thế...

Cùng ngày, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức sơ kết công tác Hội và phong trào thanh thiếu niên 6 tháng đầu năm 2022, đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng thời, tổ chức khen thưởng cho 30 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động, phong trào và công tác hội; trao 13 suất học bổng Chương trình “Bền bỉ Việt Nam” cho 13 học sinh trên địa bàn tỉnh, mỗi suất học bổng trị giá 3 triệu đồng.