Hội Cựu chiến binh tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Ngày 15-7, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện công tác hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự hội nghị có đồng chí Chamaléa Thị Thủy, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Thực hiện nhiệm vụ công tác Hội, 6 tháng đầu năm, Hội CCB tỉnh tổ chỉ đạo các cấp cơ sở hội vận động hội viên tích cực tham gia các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Cựu Chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Hội CCB các cấp đã tặng 1.575 suất quà cho CCB có hoàn cảnh khó khăn và hộ dân nghèo với tổng số tiền hơn 840 triệu đồng, hỗ trợ 82 hội viên bị nhiễm COVID-19 với số tiền 48 triệu đồng, tiến hành xây dựng 2 căn nhà “Tình đồng đội” với số tiền 145 triệu đồng, tặng 20 xe đạp, 20 phần quà cho học sinh Bác Ái, trao bò giống sinh sản cho 10 hội viên CCB với số tiền 107 triệu đồng, sửa chữa hàng trăm mét đường giao thông nông thôn...

Hội Cựu chiến binh tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Trong 6 tháng cuối năm, Hội CCB tỉnh tiếp tục nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, hội viên và Nhân dân để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động; tiếp tục công tác phối hợp, khảo sát thông tin tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ; đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027; tăng cường xây dựng, củng cố tổ chức hội cơ sở; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát liên ngành và phản biện xã hội; đẩy mạnh hoạt động tín dụng cho vay từ nguồn vốn ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội...