Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế

Từ ngày 1 đến 3-7, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, THPT Dân tộc nội trú và THPT chuyên (kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT), năm học 2022-2023 đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế tại 16 điểm thi trên địa bàn tỉnh.

Như Báo Ninh Thuận đưa tin, kỳ thi năm nay toàn tỉnh có 5.991 thí sinh (TS) đăng ký dự thi tại 16 điểm thi, với 259 phòng thi đặt tại các huyện Ninh Phước, Ninh Hải, Bác Ái và Tp. Phan Rang-Tháp Chàm. TS dự thi 3 môn chung gồm: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh và các môn chuyên (đối với TS dự thi vào Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn).

Sáng ngày 2-7, TS tiếp tục dự thi môn Toán, thời gian làm bài 120 phút. Đây cũng là môn thi cuối cùng đối với TS dự thi vào lớp 10 THPT, THPT Dân tộc nội trú. Đối với TS dự thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, ngày 3-7, các em tiếp tục dự thi các môn chuyên của mình.

Ghi nhận tại huyện Ninh Hải, chúng tôi nhận thấy các điểm thi đã chủ động phương án, bố trí lực lượng công an, đoàn viên, thanh niên phân luồng, tránh ùn tắc giao thông và hỗ trợ TS khi cần thiết. Các hoạt động tình nguyện hỗ trợ nước uống, hướng dẫn TS trước khi vào phòng thi tạo tâm lý thoải mái, nhẹ nhàng, giảm áp lực cho TS trong suốt thời gian dự thi. Em Lê Thanh Nam, Trưởng nhóm Thanh niên tình nguyện Đoàn Trường THPT Ninh Hải, cho biết: Trong 2 ngày qua, nhóm đã hỗ trợ rất nhiều bạn TS đi trễ, quên dụng cụ học tập, căn cước công dân…

Các em học sitrao đổi bài thi môn Toán tại Điểm thi trường THPT Ninh Hải. Ảnh Mỹ Dung

Đặc biệt, có bạn đi nhầm điểm thi, được nhóm kịp thời hỗ trợ đưa bạn đến điểm thi đúng giờ. Thầy giáo Trần Ngọc Hùng, Trưởng điểm thi Trường THPT An Phước (Ninh Phước), cho biết: Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT tại trường diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế. Cán bộ coi thi và TS chấp hành tốt quy chế, không có trường hợp nào vi pham.

Cán bộ coi thi tại điểm Trường THPT An Phước gọi tên thí sinh vào phòng thi môn Toán Ảnh Tiến Mạnh

Tại huyện Bác Ái, theo nhận định của giáo viên và HS ngày thi cuối cùng môn Toán, các TS vẫn giữ tâm thế thoải mái, vững vàng khi bước vào phòng thi. Kết thúc thời gian thi, nhiều TS bước ra phòng thi với tâm lý tự tin. Em Chamaléa Linh, HS lớp 9A2, Trường THCS Lê Lợi (xã PhướcThắng), chia sẻ: Em thấy môn Toán năm nay ra đề cũng vừa sức với em, sát với chương trình ôn tập, thời gian làm bài 120 phút, em phân bổ hợp lý để làm từng câu, tập trung hoàn thành những câu dễ trước, câu khó làm sau nên bài làm của em cũng đạt khá.

Thí sinh trao đổi bài thi môn Toán tại Điểm thi Trường THPT DTNT Pi Năng Tắc (Bác Ái). Ảnh:K.Hân

Kết thúc môn thi cuối cùng, nhiều TS nhận xét đề thi môn Toán năm nay nằm trong chương trình học, song khá khó và có sự phân hóa cao. TS muốn đạt điểm giỏi cần nắm chắc kiến thức, nhất là phần Hình học. Em Nguyễn Đình Bách, học sinh Trường THCS Đoàn Thị Điểm (Ninh Hải), chia sẻ: So với ngày hôm qua, bài thi môn Toán hôm nay em làm chưa đạt lắm. Em thấy đề khó và có sự phân hóa cao. Tuy vậy, dù kết quả thế nào thì em vẫn vui vẻ, thoải mái vì bản thân đã nỗ lực hết mình. Đối với em Nguyễn Thị Mỹ Phương, học sinh Trường THCS Huỳnh Phước (Ninh Phước), trong ngày thi đầu tiên, em làm bài thi môn Ngữ văn và tiếng Anh khá tốt nên vững tin bước vào ngày thi môn Toán đạt khoảng 70%.

Đồng chí Nguyễn Anh Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cho biết: Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, năm học 2022-2023 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Toàn tỉnh có 83 TS vắng thi; có 1 TS bị lập biên bản đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi; tỷ lệ TS dự thi đạt 98,6%. Sau khi kết thúc kỳ thi, các nghiệp vụ, quy trình về công tác tổ chức chấm thi năm nay triển khai theo quy chế mới để đảm bảo khách quan, công bằng, chính xác và nghiêm túc hơn. Cụ thể, khi kết thúc buổi thi cuối cùng, các điểm thi sẽ tiến hành ngay việc bàn giao bài thi về Hội đồng thi. Tiếp đó, Ban Làm phách sẽ tiến hành cách ly và thực hiện quy trình làm phách đảm bảo bí mật về mảng phách; sau đó, bàn giao cho Ban Chấm thi để triển khai chấm thi theo quy trình 2 vòng độc lập và tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên để nhận túi bài thi, chấm thi. Như vậy, tất cả các quy trình đều được khách quan hóa, đảm bảo không có tiêu cực xảy ra.