Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Phát động đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022)

Ngày 9-5, Bộ CHQS tỉnh tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022).

Đợt thi đua diễn ra từ ngày 14-5 đến ngày 27-7, với chủ đề: “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng”. Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ về truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc; sự cống hiến, hy sinh xương máu và những đóng góp to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, người có công với cách mạng; các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tích cực đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện; hoàn thành chương trình huấn luyện cho các đối tượng theo đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, đảm bảo hiệu quả, an toàn, chất lượng tốt; đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; thường xuyên duy trì chặt chẽ, nghiêm túc nền nếp, chế độ chính quy, tăng cường công tác quản lý tư tưởng, rèn luyện kỷ luật. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đối với thân nhân liệt sĩ đang công tác trong quân đội, gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức phụng dưỡng, chăm sóc, thăm hỏi, động viên Bà mẹ Việt Nam anh hùng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “LLVT tỉnh chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Chỉ huy các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua tại lễ phát động.

Nhân dịp này Bộ CHQS tỉnh đã tặng Giấy khen cho 14 tập thể, 14 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh và tặng giấy khen cho 7 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện phong trào thi đua cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.