Ninh Hải qua 30 năm đổi mới và phát triển

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Đảng bộ và nhân dân huyện Ninh Hải đã anh dũng, kiên cường và có nhiều đóng góp cho cách mạng. Cùng với chặng đường 30 năm phát triển của tỉnh, huyện Ninh Hải đã không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn, đến nay diện mạo nông thôn từng ngày thay đổi theo hướng văn minh hiện đại, đời sống người dân không ngừng được cải thiện.

Đi lên từ gian khó

Những ngày đầu tái lập tỉnh, huyện Ninh Hải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, kết cấu hạ tầng yếu kém, đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn. Để tạo bứt phá vươn lên, Huyện ủy, UBND huyện xác định nhiệm vụ trọng tâm là phải hoàn thiện bộ máy tổ chức, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Huyện tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách song song với xây dựng kế hoạch phát triển với tầm nhìn dài hạn, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để từng bước tháo gỡ khó khăn, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế - xã hội. Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, phát huy truyền thống quê hương anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện luôn đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thử thách, vận dụng đúng đắn chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy nội lực, khai thác tiềm năng, thế mạnh của huyện để xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Một góc trung tâm huyện Ninh Hải. Ảnh: T.D

Ông Nguyễn Khắc Đông, Phó Chủ tịch phụ trách UBND huyện, chia sẻ: Xác định những khó khăn ở thời kỳ đầu mới tái lập, cả hệ thống chính trị huyện đã cùng phát huy truyền thống quê hương anh hùng, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành và ban hành nhiều chủ trương, quyết sách phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương cộng với sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cán bộ và các tầng lớp Nhân dân đã khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định tình hình, bắt tay vào xây dựng và phát triển quê hương. Nhờ vậy, kinh tế - xã hội của huyện ngày càng hồi phục và khởi sắc.

Từng bước thay đổi diện mạo

Sau 30 năm kể từ ngày tái lập tỉnh, huyện Ninh Hải có nhiều khởi sắc, đặc biệt, từ quá trình nỗ lực xây dựng nông thôn mới góp phần thổi làn gió mới đến từng vùng quê, đời sống của người dân từ đó được cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần. Đến nay, cơ cấu kinh tế đã có sự chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp, xây dựng và thương mại dịch vụ; trong đó, ngành công nghiệp, xây dựng chiếm 46,58%, nông - lâm - thủy sản chiếm 29,29% và ngành thương mại dịch vụ du lịch, chiếm hơn 24,14%%. Hoạt động du lịch khởi sắc, nhiều khu du lịch, nghỉ dưỡng hình thành, thu hút lượng lớn du khách. Bên cạnh đó, nhiều công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập với đa dạng ngành nghề, tạo công ăn việc làm cho người dân và tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương. Tổng thu ngân sách huyện năm 2021 đạt 100 tỷ đồng, tăng gấp hơn 10 lần so với năm 1992.

Khu nghỉ dưỡng Amanoi. Ảnh: CTV

Hoạt động kinh tế tập thể luôn được quan tâm và chỉ đạo, trong năm 2021 đã thành lập 1 hợp tác xã (HTX), đến nay trên địa bàn huyện có 16 HTX hoạt động chủ yếu trên các lĩnh vực nông nghiệp, có 53 tổ hợp tác đang hoạt động. Các mô hình HTX được hình thành cho thấy nhu cầu sản xuất, kinh doanh của người dân ngày càng tăng lên, ổn định đời sống, nâng cao hiệu quả kinh tế, giải quyết việc làm mới cho 3.346 người lao động, góp phần tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo và chung tay xây dựng nông thôn mới. Đến cuối năm 2021, huyện giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,23%.

Đến Ninh Hải hôm nay, có thể cảm nhận được sự phát triển mạnh mẽ và ngày càng hoàn thiện theo hướng bê tông hóa, nhựa hóa, nhiều công trình, dự án có ý nghĩa như: Cầu Ninh Chữ; công trình hạ tầng Khu quy hoạch điểm dân cư nông thôn xã Phương Hải; công trình hạ tầng giao thông Ninh Chữ 1... đã làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn và phục vụ ngày càng tốt hơn cho sản xuất và đời sống Nhân dân. Bên cạnh đó, huyện tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch và hình thành các điểm du lịch như: Khu nghỉ dưỡng Amanoi, khu đón tiếp dịch vụ du lịch Vĩnh Hy; khu du lịch sinh thái Bãi rùa đẻ Thái An; Khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Núi Chúa, Hang Rái, vườn nho Thái An... nhiều điểm du lịch trên địa bàn huyện trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế trong những năm qua. Các hoạt động thương mại - dịch vụ ngày càng phát triển đa dạng, phong phú, qua đó góp phần đưa tổng giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ của địa phương hằng năm đều tăng, chỉ tính năm 2021 đạt 2.619,6 tỷ đồng.

Diêm dân Ninh Hải thu hoạch muối. Ảnh: P.B

Với năng lực tàu thuyền trên địa bàn huyện 838 chiếc/139.135 CV, công suất bình quân 166 CV/chiếc, để khai thác hiệu quả huyện đã ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào đánh bắt nhằm khai thác các loại hải sản có giá trị xuất khẩu cao, phát triển toàn diện cả khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản, và triển khai các giải pháp phát triển muối diêm nghiệp, qua đó năm 2021 sản lượng khai thác hải sản đạt 32.730 tấn; sản lượng muối đạt 330.000 tấn, sản lượng nuôi trồng thủy sản 3.890 tấn.

Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa- xã hội luôn được quan tâm, chất lượng giáo dục và đào tạo ngày càng nâng lên, đến nay toàn huyện có 18 trường đạt chuẩn quốc gia; công tác chăm sóc sức khỏe người dân, phòng, chống dịch bệnh luôn được chú trọng và triển khai tích cực, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 100%, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt và kịp thời.

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Bí thư Huyện ủy Ninh Hải, cho biết: Thời gian tới, Huyện ủy tập trung chỉ đạo khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế biển, tiếp tục xây dựng Ninh Hải trở thành trung tâm động lực về phát triển kinh tế biển của tỉnh, thật sự mạnh từ biển, giàu từ biển. Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút, phát triển các thành phần kinh tế. Phấn đấu tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 12-13% .