Kết nối giao thông giúp huyện miền núi Bác Ái phát triển

Trong những năm qua, từ các nguồn vốn của Trung ương, vốn lồng ghép của các chương trình, dự án, ngân sách địa phương... đã giúp nhiều công trình giao thông trên địa bàn huyện miền núi Bác Ái được hoàn thành, đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội (KT-XH) phát triển, tạo diện mạo nông thôn miền núi ngày càng khởi sắc.

Trở lại huyện miền núi Bác Ái anh hùng trong những ngày tháng Tư lịch sử, đi trên tuyến đường liên xã Phước Đại - Phước Tân được bê tông khang trang, chúng tôi nhìn thấy hình ảnh người dân đi lại và vận chuyển hàng rất nhộn nhịp. Tuyến đường được khởi công xây dựng vào tháng 4-2017, có chiều dài 18 km, được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn cứng hóa cấp IV miền núi, mặt đường rộng 5 m, độ phủ bê tông dày 20 cm, tổng vốn đầu tư 187 tỷ đồng. Tuyến đường hoàn thành giúp việc đi lại, vận chyển hàng hóa và giao thương giữa xã Phước Đại - Phước Tân nói riêng và toàn huyện nói chung được thuận lợi. Ông Katơr Hòa ở thôn Ma Hoa, xã Phước Đại, cho biết: Con đường này trước đây đi lại rất khó khăn, sản phẩm nông nghiệp sau khi thu hoạch trên rẫy rất khó vận chuyển về xuôi tiêu thụ, từ khi được cải tạo, nâng cấp, việc đi lại và vận chuyển hàng hóa dễ dàng hơn trước rất nhiều.

Tuyến đường Tỉnh lộ 705 nối liền huyện miền núi Bác Ái.

Cùng với tuyến đường liên xã: Phước Đại - Phước Tân, các tuyến đường liên huyện, liên xã Xuân Hải - Phước Trung, Lương Sơn - Phước Hòa - Phước Bình, Phước Đại - Phước Trung, Phước Đại - Phước Thành... đã tạo thành mạng lưới giao thông tương đối hoàn chỉnh, đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển hàng hóa, đi lại của Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH ở địa phương. Về xã Phước Bình trong những ngày này, chúng tôi chứng kiến sự đổi thay của một xã miền núi ngày nào còn khó khăn về kinh tế và đường giao thông đi lại, nay có bước phát triển nhanh, vượt bậc. Từ năm 2005, khi Tỉnh lộ 707 được nâng cấp đã tạo sức bật cho vùng đất anh hùng Phước Bình phát triển. Cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo khai thác tiềm năng, thế mạnh đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng giúp người dân vươn lên làm giàu.

Nhờ giao thông thuận tiện, xã Phước Bình đã phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như điều, bưởi da xanh, sầu riêng, chôm chôm, măng cụt..., diện tích lên đến 1.838 ha. Ông Pinăng Hoàng ở thôn Hành Rạc 1 phấn khởi: Trước đây đường giao thông ở địa phương đi lại khó khăn nên nông sản làm ra bán không có giá, khó tiêu thụ. Bây giờ đường giao thông được Nhà nước đầu tư hoàn chỉnh đã rút ngắn khoảng cách giữa miền xuôi và miền núi, nhờ đó giá bán nông sản tăng cao, thương lái đến tận rẫy, tận vườn thu mua, giúp bà con nâng cao thu nhập.

Đồng chí Hồ Xuân Ninh, Chủ tịch UBND huyện Bác Ái cho biết: Việc đầu tư hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện trong thời gian qua đã và đang mang lại diện mạo mới, sức sống mới, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại và vận chuyển hàng hóa. Mạng lưới giao thông hoàn chỉnh đã góp phần quan trọng trong việc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy KT-XH ở địa phương, góp phần đưa Bác Ái ngày càng phát triển đi lên.