Hội viên phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn nhiệt tình công tác, hăng say hoạt động phong trào

Đó là tinh thần, thái độ trách nhiệm, cũng là phương pháp, tác phong của hội viên Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh. Hội hiện có 34 hội viên, công tác ở 10 cơ quan, đơn vị cơ sở trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức hội vững mạnh tiêu biểu; Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu, đề xuất Phòng Chính trị (Bộ CHQS tỉnh), đề ra nhiều chủ trương, giải pháp, mô hình, cách làm kịp thời, hiệu quả. Đại úy Đinh Thị Hải Yến, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh, chia sẻ: Việc triển khai các phong trào của Hội đều gắn với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và chuyên môn cụ thể của từng hội viên. Vì vậy, dù ở các cương vị công tác khác nhau, hội viên đều thể hiện rõ tinh thần tự giác, nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tích cực hưởng ứng các hoạt động, phong trào thi đua do đơn vị và các cấp hội phát động. Phong trào phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh luôn được duy trì thường xuyên, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội Phụ nữ Cơ quan Bộ CHQS tỉnh thăm hỏi, tặng quà gia đình quân nhân bị bệnh hiểm nghèo.

Các phong trào “Phụ nữ quân đội phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh chung tay phòng, chống COVID-19”...; các mô hình “Hũ gạo tiết kiệm”, “Góp vốn xoay vòng”...; các hội thi “Cán bộ Hội Phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”... đều mang lại những hiệu quả tích cực, có sức lan tỏa, tạo động lực, niềm tin sâu sắc trong hội viên. Từ các phong trào, mô hình, sáng kiến đó, trong năm 2021, Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh đã tiết kiệm, quyên góp trên 50 triệu đồng, hàng trăm bộ quần áo, hàng ngàn cuốn sách, vở, đồ dùng học tập... Thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại khu cách ly phòng, chống COVID-19, cán bộ, hội viên mắc bệnh hiểm nghèo, hội viên nghỉ hưu, giúp đỡ các em học sinh nghèo hiếu học, đỡ đầu các cháu mồ côi do dịch COVID-19...

Đại úy Trương Minh Tuấn, Trợ lý quân lực Trung đoàn BB896, người bị bệnh hiểm nghèo, được sự giúp đỡ của Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh chân thành bộc bạch: Đã nhiều năm nay Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh luôn quan tâm hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần, nhờ vậy gia đình tôi đã khắc phục được phần nào khó khăn trong cuộc sống... Còn em Trương Ngọc Vương, 12 tuổi, mẹ qua đời do COVID-19, một trong hai em ở thôn Từ Tâm, xã Phước Hải (Ninh Phước) được Hội nhận đỡ đầu, xúc động: Gia đình em rất khó khăn, nhờ các chị bộ đội nhận đỡ đầu, giúp đỡ mỗi tháng 400.000 đồng và áo quần, sách vở đến trường. Em sẽ cố gắng để có kết quả học tập thật tốt.

Đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động phong trào của Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Trần Ngọc Sương, Chủ nhiệm Chính trị (Bộ CHQS tỉnh) cho biết: Thời gian qua, trong điều kiện khó khăn do dịch COVID-19, Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh và từng hội viên đã nỗ lực cố gắng, có sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo, tận tâm, tận lực, nhiệt tình trong nhiệm vụ chuyên môn, năng động, hăng say trong hoạt động phong trào. Năm 2021 vừa qua, hầu hết hội viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, được khen thưởng trong phong trào thi đua quyết thắng và phong trào hội; có hội viên nhiều năm liền được tặng danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến, có đồng chí năm 2021 được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.