Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh phân hiệu Ninh Thuận: Khai giảng các lớp cao học khóa 2021 và trao bằng thạc sỹ, cử nhân, kỹ sư

Ngày 22-1, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh phân hiệu Ninh Thuận tổ chức Lễ khai giảng các lớp cao học khóa 2021 và trao bằng thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân năm 2021. Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ.

Năm học 2021, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh phân hiệu Ninh Thuận tuyển 484 sinh viên, học viên; trong đó, có 64 học viên trúng tuyển bậc cao học thuộc 4 ngành: Quản lý kinh tế, Khoa học cây trồng, Lâm học và Thú y. Đây là năm đầu tiên Phân hiệu tổ chức tuyển sinh và đào tạo sau đại học. Tại buổi lể, lãnh đạo Phân hiệu đã trao bằng thạc sĩ cho 24 học viên ngành Quản lý kinh tế hoàn thành chương trình cao học niên khóa 2018- 2021; 7 kỹ sư, cử nhân ngành Quản lý Tài nguyên - Môi trường và Nông học hoàn thành chương trình đại học niên khóa 2017- 2021.

Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ. Ảnh: N.Diệp

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những kết quả Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh phân hiệu Ninh Thuận đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời chúc mừng và mong muốn các học viên phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập; các tân thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân tiếp tục cống hiến trí tuệ cho sự phát triển của tỉnh và đất nước. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Phân hiệu tiếp tục đoàn kết, đồng sức, đồng lòng hoàn thành tốt nhiệm vụ; xây dựng Phân hiệu ngày càng vững mạnh, khẳng định được vị thế, thương hiệu, trở thành cái “nôi” đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trình độ cao, chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng.