Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, chúc tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

* Ngày 21-1, đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc Tết cán bộ và Nhân dân các xã: Hòa Sơn (Ninh Sơn), Phước Đại, Phước Thành, Phước Chính (Bác Ái).

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc Tết cán bộ, nhân dân xã Phước Thành (Bác Ái). Ảnh: Kha Hân

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã hỏi thăm cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các địa phương về công tác chăm lo Tết cho Nhân dân, đặc biệt đối với các hộ nghèo, gia đình chính sách; tình hình phát triển kinh tế của bà con các địa phương thời gian qua. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí chúc cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các địa phương và bà con đón xuân mới vui tươi, đầm ấm, an toàn. Đồng thời, mong muốn bà con tiếp tục nỗ lực thi đua lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Đồng chí đề nghị chính quyền các địa phương luôn đồng hành trong việc chăm lo đời sống cho người nghèo, những hộ gia đình chính sách neo đơn còn khó khăn. Dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng 120 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn 4 xã.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết cán bộ, chiến sỹ trại giam Sông Cái.

Đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trại giam Sông Cái, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao thành tích mà đơn vị đạt được trong năm qua. Đồng thời động viên lực lượng cán bộ, chiến sĩ tiếp tục vượt qua khó khăn, đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2022. Chú trọng công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị.

* Ngày 21-1, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các đơn vị qua các thời kỳ trên địa bàn Tp. Phan Rang - Tháp Chàm.

Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các đơn vị qua các thời kỳ.Ảnh: H.Lâm

Đến thăm, chúc Tết các đồng chí: Nguyễn Suất, Nguyễn Thị Minh Trang, Phan Đình Hòa, Đỗ Hữu Nghị, Phạm Huyền Ngọc, Nguyễn Tiến Hải, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin sơ bộ về tình hình KT-XH tỉnh, công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian qua. Chúc các đồng chí đón Tết an vui; đồng thời, mong muốn các đồng chí bằng kinh nghiệm và uy tín của mình tiếp tục có những sáng kiến hay, đóng góp vào phát triển KT-XH của tỉnh. Tiếp đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thắp hương và chúc Tết gia đình các đồng chí: Châu Thanh Kim, Võ Đôn Phước, Lê Văn Tiên và Nguyễn Việt Đoàn.

* Cùng ngày, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, trao 15 suất quà Tết cho các hộ gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 trên địa bàn phường Tấn Tài (Tp. Phan Rang –Tháp Chàm).

Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà Tết cho người dân phường Tấn Tài
(Tp. Phan Rang - Tháp Chàm). Ảnh: Hồng Lâm

Tại đây, đồng chí chia sẻ những khó khăn mà người dân gặp phải trước tác động của dịch bệnh; đồng thời, đề nghị chính quyền địa phương quan tâm chăm lo Tết chu đáo cho bà con, gắn với thực hiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch. 

* Nhân dịp tết Nguyên đàn Nhâm Dần 2022, ngày 21-1, HĐND tỉnh tổ chức đoàn đi thăm, tặng 200 suất quà, mỗi suất trị giá 300 ngàn đồng cho 200 hộ gia đình khó khăn do bị ảnh hưởng dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Ninh Sơn. Tại những nơi đến thăm, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình, nỗ lực vượt qua khó khăn đón Tết đầm ấm, an toàn, vui tươi.

Lãnh đạo Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh trao quà cho các hộ gia đình khó khăn bởi dịch COVID-19 ở xã Hòa Sơn. Ảnh: T.Thịnh