Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thăm, chúc Tết Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Trong chuyến về thăm, chúc Tết các cơ quan, đơn vị, địa phương và tặng quà các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, tối ngày 18-1, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đến thăm, chúc Tết Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đón tiếp đoàn có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phát biểu tại buổi đón tiếp, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy gửi lời cảm ơn đến đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, đồng bào dân tộc thiểu số và lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19 trong tỉnh. Những hoạt động của đồng chí có ý nghĩa rất quan trọng, tiếp thêm động lực tinh thần to lớn, phấn khởi, niềm tự hào cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng quà, chúc Tết Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy báo cáo khái quát về thành tựu phát triển kinh tế-xã hội; tình hình hoạt động của tỉnh và công tác chuẩn bị chăm lo Tết cho đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Được sự quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, những định hướng lớn, chỉ đạo rất cụ thể của Chính phủ, sự giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương nên tỉnh Ninh Thuận đã chung sức, đồng lòng, đoàn kết, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Đồng chí phấn khởi chia sẻ thêm về tình hình phát triển kinh tế của tỉnh, đó là năm thứ 3 tỉnh có mức tăng trưởng kinh tế cao, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9%, thuộc nhóm 5 tỉnh cao nhất của cả nước. Về đời sống Nhân dân cơ bản tiếp tục được cải thiện, không để người dân thiếu đói, các chính sách an sinh xã hội được hỗ trợ kịp thời, thường xuyên. Quốc phòng- an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có chuyển biến tiến bộ mới. Đặc biệt về phát triển năng lượng tái tạo như: Điện gió, điện mặt trời, tỉnh phát triển một số ngành mới như Điện khí, Thủy điện tích năng để phấn đấu trở thành Trung tâm năng lượng sạch, năng lượng tái tạo của cả nước. Đẩy nhanh hoàn thành giai đoạn 1 Cảng biển Tổng hợp Cà Ná; phát triển Logistic. Hạ tầng, hệ thống thủy lợi được quan tâm đầu tư để tích nước, chủ động, phục vụ sản xuất nông nghiệp hiệu quả cho người dân...

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã biểu dương, đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo rất toàn diện nên đã khắc phục khó khăn, đạt được nhiều kết quả ấn tượng trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Trong năm 2022, đồng chí yêu cầu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục nắm chắc tình hình để triển khai phù hợp, đồng bộ các giải pháp với tình hình của địa phương để đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống thực tiễn, góp phần phục hồi phát triển kinh tế-xã hội. Phối hợp, nắm chắc các tình huống, sử dụng các biện pháp phòng dịch COVID-19 một cách chủ động, không chủ quan để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch COVID-19 hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân để vượt qua khó khăn do đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng sản phẩm. Tiếp tục tập trung đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị, nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII); quan tâm bảo vệ, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm, đồng thời xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm để xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Chú trọng công tác quốc phòng, an ninh, củng cố an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền, biển, đảo và các hoạt động của người dân trên biển. Chuyển dịch và phát triển năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời, điện khí LNG nhưng phải kiên trì xây dựng đề án, bảo vệ trong quy hoạch điện VIII để sớm trở thành Trung tâm năng lượng tái tạo, năng lượng sạch của quốc gia. Nghiên cứu hình thành kết nối vùng, thu hút nhiều nhà đầu tư chiến lược trong nước, phát triển khu du lịch quy mô lớn. Sử dụng hiệu quả hệ thống thủy lợi, chủ động nguồn nước, xây dựng nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp sinh thái dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để phát triển bền vững…

Nhân dịp Tết đến, Xuân về, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng gửi lời chúc đến Ban Thường vụ Tỉnh ủy và gia đình thật nhiều sức khỏe, an khang, an toàn, một năm đổi mới, tinh thần mới, nền tảng và tư duy đột phá để tạo ra những thành công mới, trở thành một trong những tỉnh khá của khu vực Nam Trung Bộ.