Thuận Bắc: Triển khai phương án ứng phó với tình hình hạn hán

(NTO) Qua khảo sát tình hình thực tế cho thấy, hiện tổng lượng nước tại các hồ, đập trên địa bàn huyện Thuận Bắc chỉ còn gần 14 triệu khối/ tổng dung tích 32 triệu khối. Nếu từ nay, đến cuối tháng 5-2011 trời vẫn không có mưa, cộng với việc đóng nước để tu sửa hệ thống kênh Bắc thì trên địa bàn huyện sẽ xảy ra tình trạng hạn hán cục bộ tại một số nơi.

Trước tình hình trên, UBND huyện Thuận Bắc chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương tập trung nạo vét, khơi thông dòng chảy tại các khe, suối, khắc phục và tổ chức khoan mới một số giếng nước công cộng để phục vụ nước sinh hoạt cho nhân dân. Huyện chỉ đạo cho các xã lên kế hoạch lùi lịch thời vụ gieo cấy vụ hè-thu đến sau ngày 22-6; diện tích gieo trồng vụ hè-thu năm nay nằm trong khoảng 2.000 ha.