Nông dân trồng rau phục vụ Tết

Sau những ngày mưa, thời tiết đang nắng ấm nên nhiều nông dân tranh thủ làm đất, xuống giống, chăm sóc các loại rau màu để kịp phục vụ tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022

Trên cánh đồng ở phường Phước Mỹ (Tp. Phan Rang – Tháp Chàm), nông dân khẩn trương cuốc đất, rải vôi, bón phân, xuống giống. Bên diện tích trồng rau mùng tơi, chị Phan Thị Riêng, cho biết: Mới mưa xong nên làm đất dễ, sau khi rãi phân, gieo giống, cây hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn. Năm nay, tôi trồng các loại rau: bắp sú, cải ngọt và mùng tơi…để kịp bán Tết. Như mọi năm, rau bán vào dịp Tết cao giá hơn ngày thường, nên chúng tôi phải tranh thủ thời tiết nắng ráo ra ruộng sản xuất.

Nông dân xã Thanh Hải xuống giống hành vụ Tết.

Là địa phương chuyên sản xuất hành, tỏi, tháng cuối năm, nông dân huyện Ninh Hải tất bật với công việc gieo trồng, chăm sóc cây rau hành. Chị Nguyễn Thị Hạnh, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp Thanh Hải, xã Thanh Hải, cho biết: Hiện HTX sản xuất 14 ha hành, do đợt mưa vừa rồi kéo dài nên hơn nửa diện tích vùng trũng bị ngập. Tranh thủ thời tiết nắng ấm trở lại, nước rút, các thành viên HTX ra đồng tiến hành làm đất, trồng hành trên 7 ha để phục vụ Tết sắp tới.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, vụ rau Tết toàn tỉnh sản xuất hơn 2.688 ha rau các loại. Để phòng tránh những bất lợi do thời tiết và đảm bảo đạt năng suất cao, Chi cục đã ra thông báo hướng dẫn, tuyên truyền các biện pháp kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sinh vật gây hại rau. Trong đó, chú trọng vệ sinh đồng ruộng, làm đất kỹ, bón phân, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật để cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt.

Nhìn chung, hoạt động sản xuất rau tại nhiều địa địa phương trên địa bàn tỉnh đang diễn ra thuận lợi, hứa hẹn một vụ rau Tết bội thu, mang lại thu nhập cao cho nông dân có điều kiện đón Tết đầm ấm.