Cô giáo trẻ tiêu biểu

Gần một thập kỷ gắn bó với nghề giáo và phụ trách công tác Đoàn tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) Pi Năng Tắc (Bác Ái), Thạc sĩ Thạch Thị Ngọc Trân (ảnh) (SN 1991) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy; phát động nhiều hoạt động, phong trào và sân chơi bổ ích, thu hút học sinh toàn trường tham gia; tích cực nghiên cứu sáng kiến, hướng dẫn học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi khoa học- kỹ thuật cấp tỉnh. Liên tục 2 năm học qua, cô giáo Trân vinh dự được Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tuyên dương Giáo viên trẻ tiêu biểu.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống hiếu học ở làng Chăm Hữu Đức, xã Phước Hữu (Ninh Phước), từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Thạch Thị Ngọc Trân đã ước mơ trở thành cô giáo. Cuối năm 2012, sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc ngành Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Cần Thơ, Thạch Thị Ngọc Trân trúng tuyển và trở thành giáo viên tại Trường PTDTNT Pi Năng Tắc. Năm học 2015-2016, lần đầu tiên tham gia cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên, cô giáo đã đoạt giải Ba cấp tỉnh và tiếp tục đạt giải Nhì cấp quốc gia.

Trong giảng dạy, cô giáo Thạch Thị Ngọc Trân không ngừng nghiên cứu, sáng tạo nhiều phương pháp phù hợp; ứng dụng công nghệ thông tin; lồng ghép giữa kiến thức sách vở với các hoạt động hướng nghiệp, khởi nghiệp cho học sinh dựa trên điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương, giúp các em được trải nghiệm thực tế, “học đi đôi với hành”. Từ năm học 2017-2018 đến nay, cô giáo Trân đã có 3 đề tài được công nhận sáng kiến cấp cơ sở và 2 đề tài được công nhận sáng kiến cấp tỉnh. Ngoài ra, còn trực tiếp hướng dẫn học sinh tham gia các cuộc thi khoa học - kỹ thuật, sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng, giúp ngành Giáo dục huyện Bác Ái liên tục đoạt giải cao trong những năm gần đây. Năm học 2017-2018, cô giáo Thạch Thị Ngọc Trân được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học; năm học 2019-2020, được Chủ tịch UBND huyện Bác Ái tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong việc hỗ trợ, giúp đỡ các em học sinh viết giải pháp “Ứng dụng học tiếng Raglai cơ bản trên điện thoại thông minh”.

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, cô giáo Trân còn là Bí thư Đoàn trường PTDTNT Pi Năng Tắc. Cô đã thành lập và duy trì có hiệu quả các mô hình, câu lạc bộ (CLB) văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các đội tuyên truyền trong nhà trường, tạo môi trường lành mạnh, an toàn để học sinh sinh hoạt, rèn luyện sức khỏe, phát triển năng khiếu, thu hút được nhiều học sinh tham gia. Tiêu biểu như CLB Mã la, hát sử thi; CLB Võ thuật Vovinam; CLB Phòng, chống tảo hôn; CLB An toàn giao thông; CLB Sáng tạo xã hội và các mô hình Trồng rau xanh, Bạn giúp bạn học tốt... Bản thân cô cũng tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; giáo dục lý tưởng sống đẹp, sống có ích cho đoàn viên - thanh niên; tham gia tổ chức chương trình Tình nguyện mùa đông, chung tay phòng, chống dịch COVID-19; được Chủ tịch UBND huyện Bác Ái khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bác Ái giữa nhiệm kỳ 2017-2022; Tỉnh đoàn tặng danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”. Mới đây, cô đã đạt giải Nhì Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi huyện Bác Ái năm 2021; hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi Môi trường xanh do Sở GD&ĐT phối hợp với Đại học Nha Trang tổ chức. Kết quả đạt giải Nhì cấp tỉnh và giải Khuyến khích chung kết với Dự án “Nâng cao nhận thức phụ huynh và học sinh trường PTDTNT Pi Năng Tắc về ô nhiễm biển từ hoạt động của con người”.

Không ngừng học tập, nâng cao kiến thức để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, cuối năm 2020, cô giáo Thạch Thị Ngọc Trân tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ Vật lý kỹ thuật, Trường Đại học Đà Lạt. Đây là cơ sở, tạo động lực để cô tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; chủ động sáng tạo trong nghiên cứu khoa học; tích cực trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu niên, xứng đáng với danh hiệu Giáo viên trẻ tiêu biểu.