Đảng viên tiêu biểu học tập và làm theo Bác

Đồng chí Châu Minh Đức, Bí thư Đảng ủy xã Phước Nam (Thuận Nam) giới thiệu ông Lê Dấm là đảng viên tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở địa phương. Ông Dấm tích cực tham gia xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển no ấm, bộ mặt nông thôn mới ngày càng khởi sắc. Ông được cấp trên tặng nhiều bằng khen và được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo hướng dẫn của Bí thư Đảng ủy xã Phước Nam, chúng tôi về thôn Phước Lập Tam Lang thăm gia đình đảng viên Lê Dấm. Gặp lại người quen cũ tay bắt mặt mừng, ông phấn khởi chia sẻ niềm vui vừa thi công hoàn thành đưa vào sử dụng con đường nội thôn có chiều dài gần 150 m, rộng 5 m bê tông xi măng khang trang. Tuyến đường thi công trị giá 120 triệu đồng, bà con đóng góp 30 triệu đồng. Phần còn lại 90 triệu đồng do ông Dấm đóng góp; đồng thời hiến 700 m2 đất canh tác của gia đình xây dựng đường giao thông nội thôn... nêu cao truyền thống gia đình cách mạng, tự giác thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với vai trò Bí thư Chi bộ thôn Tam Lang trước đây và Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Phước Lập Tam Lang hiện nay, ông luôn gần gũi giúp đỡ động viên bà con đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, bảo đảm cuộc sống no ấm, tích cực góp phần xây dựng địa phương nâng cao các tiêu chí nông thôn mới. Xóm Tam Lang có 40 hộ, với 200 người dân sinh sống lâu đời trên vùng đất cát ven biển. Nguồn thu nhập chủ yếu của người dân dựa vào canh tác 32 ha đất màu và 10 ha ruộng lúa kết hợp trồng cỏ chăn nuôi gia súc có sừng. Ông vận động bà con lắp đặt hệ thống tưới phun tiết kiệm nước và thực hiện mô hình trồng cỏ, trồng rau muống, rau khoai lang, nuôi thỏ rừng kết hợp nuôi dông phù hợp với điều kiện thời tiết khô hạn. Tuy đang vào những tháng cao điểm mùa khô, nhưng bà con khai thác nước ngầm kết hợp đào ao trữ nước bơm tưới hoa màu lên xanh.

Ông Lê Dấm trao 5 triệu đồng đóng góp vào Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh.

Ông Lê Dấm cho biết thực hiện chủ trương của cấp trên, thôn Tam Lang sáp nhập thôn Phước Lập từ tháng 9-2020 đến nay. Toàn thôn Phước Lập Tam Lang hiện có 501 hộ, với trên 3.000 người dân có cuộc sống ổn định từ trồng hoa màu và chăn nuôi gia súc có sừng theo mô hình vỗ béo. Toàn thôn hiện còn 27 hộ nghèo, chủ yếu do già yếu neo đơn, mất sức lao động. Với vai trò Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban Công tác Mặt trận, ông tiếp tục vận động bà con đoàn kết phát triển sản xuất, xây dựng khu dân cư ngày càng no ấm. Ông Lê Dấm vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận. Đồng thời, được Bí thư Huyện ủy tặng Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác “Dân vận khéo”; Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen đạt thành tích xuất sắc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và tặng Giấy khen Người cao tuổi làm kinh tế giỏi tiêu biểu cấp huyện.

Sáng ngày 4-6, chúng tôi có dịp đi cùng ông Lê Dấm từ thôn Phước Lập Tam Lang lên Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đóng góp 5 triệu đồng vào Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh. Trong đó có 2 triệu đồng do ông dành trọn một tháng tiền trợ cấp Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn và 3 triệu đồng trích từ nguồn thu nhập thi công ao đìa nuôi tôm. Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, biểu dương tinh thần trách nhiệm của ông Lê Dấm hưởng ứng đóng góp Quỹ phòng, chống dịch COVID-19, tích cực góp phần đẩy lùi dịch bệnh, đem lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.