Lan tỏa phong trào “Tuổi trẻ Ninh Thuận học tập và làm theo Bác”

Trong dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh vừa qua, toàn tỉnh có 30 cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tiêu biểu được Trung ương Đoàn và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trao tặng các giải thưởng cao quý của Đoàn nhằm ghi nhận những cống hiến, những thành tích xuất sắc cho các ĐVTN. Đằng sau những tấm gương cán bộ đoàn, ĐVTN xuất sắc ấy có sự phát huy và lan tỏa không nhỏ từ phong trào thi đua học tập và làm theo Bác của tuổi trẻ tỉnh nhà.

Mỗi lĩnh vực là một tấm gương tiêu biểu

Sinh nhật tuổi 94 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có lẽ là dịp kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với bác sĩ trẻ Trần Ngọc Thịnh, Bí thư Chi đoàn IV, Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, bởi đây là ngày anh được vinh danh trong Top 100 cán bộ đoàn tiêu biểu toàn quốc nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025 - một trong những phần thưởng cao quý của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ghi nhận những đóng góp nổi bật của đội ngũ cán bộ đoàn xuất sắc trong công tác chuyên môn, tổ chức phong trào và cống hiến vì cộng đồng. Là một cán bộ đoàn năng động, trách nhiệm, trên cương vị Bí thư Chi đoàn, bác sĩ Thịnh luôn thể hiện tốt vai trò “đầu tàu” trong việc khơi dậy tinh thần xung kích, lan tỏa nhiệt huyết và kết nối đội ngũ y, bác sĩ trẻ của Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc trong các hoạt động chuyên môn gắn liền với trách nhiệm xã hội. Với tâm thế của một người thầy thuốc trẻ, anh không chỉ chú trọng chuyên môn mà còn chủ động tham gia các hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Bên cạnh đó, anh còn tiên phong trong hoạt động nghiên cứu khoa học, trực tiếp tham gia và thực hiện nhiều đề tài có tính ứng dụng cao như: “Khảo sát tình trạng nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn gây viêm phổi liên quan thở máy”, “Tình trạng rối loạn điện giải ở bệnh nhân xơ gan” hay “Tình hình kháng kháng sinh của vi khuẩn gây nhiễm khuẩn huyết”... Những kết quả từ các đề tài này đã góp phần điều chỉnh phác đồ điều trị hợp lý, nâng cao hiệu quả chăm sóc bệnh nhân nặng và được Ban giám đốc, Hội đồng khoa học bệnh viện đánh giá cao. Bác sĩ Trần Ngọc Thịnh chia sẻ: Tuổi trẻ là cống hiến, với tôi đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự và tự hào của một người thanh niên khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện. Việc nhận được Giải thưởng Lý Tự Trọng là một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình tuổi trẻ của tôi. Đó không chỉ là niềm vui cá nhân, mà còn là sự nhắc nhở để tôi tiếp tục phấn đấu, học hỏi, rèn luyện, lan tỏa tinh thần cống hiến, sáng tạo và trách nhiệm trong công tác chuyên môn lẫn phong trào Đoàn.

Đoàn viên, thanh niên tham gia chiến dịch Mùa hè xanh. Ảnh: Diễm My

Là một trong 20 cán bộ, ĐVTN được Tỉnh đoàn tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2023-2025”, anh Katơr Cu, Bí thư Xã đoàn Phước Bình (Bác Ái) xúc động bày tỏ đây là phần thưởng cao quý nhất trong những năm tháng làm cán bộ đoàn của mình. Đối với anh, Đoàn là trường học lớn để thanh niên học tập, cống hiến và trưởng thành. Đặc thù của thanh niên miền núi là trình độ dân trí thấp, phần nhiều đi làm ăn xa hoặc đi làm rẫy, ít quan tâm và không mấy “mặn mà” với hoạt động bề nổi của Đoàn. Trưởng thành từ Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam - Phân viện miền Nam, Katơr Cu có nền tảng để xác định được việc cần làm của một cán bộ đoàn để có thể đoàn kết, tập hợp được ĐVTN trong xã tích cực tham gia đóng góp cho công tác đoàn và phong trào thanh niên ở địa phương; trong đó bản thân anh xác định mình phải gương mẫu đi đầu trong tất cả các lĩnh vực. Katơr Cu chia sẻ: Mình đã cùng với Ban Chấp hành Xã đoàn thường xuyên đưa các nội dung phong trào của Đoàn thành các công việc cụ thể gắn với tình hình và nhu cầu thực tiễn của thanh niên các thôn. Toàn xã có 12 chi đoàn thôn với 146 đoàn viên và 1.278 thanh niên; mình định hướng cho mỗi chi đoàn chọn một việc làm cụ thể làm theo Bác để lấy đó làm động lực phấn đấu, vừa tạo không khí thi đua giữa các thôn, vừa mang lại hiệu quả thiết thực cho phong trào Đoàn. Nhờ đó, Xã đoàn đã thực hiện hiệu quả nhiều công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu như: Tạo mã QR địa chỉ đỏ “Bẫy đá Pi Năng Tắc” góp phần chuyển đổi số, tạo điều kiện cho người dân và khách tham quan du lịch biết được thông tin di tích lịch sử của địa phương; đỡ đầu 5 hộ nghèo thanh niên theo phân công của Mặt trận nhận tại thôn Hành Rạc 2; mô hình trồng chuối cô đơn và mô hình nhà sàn du lịch cộng đồng; mô hình nuôi heo đen, nuôi gà thả vườn giúp hộ nghèo và hộ thanh niên nông thôn phát triển kinh tế... Qua đó đã tạo nhiều dấu ấn nổi bật cho công tác đoàn và phong trào thanh niên xã Phước Bình giai đoạn 2020-2025, góp phần cùng cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân xã nhà hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương.

Để việc học tập và làm theo Bác không ngừng lan tỏa

Đồng chí Huỳnh Hữu Phúc, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Để thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Tuổi trẻ Ninh Thuận học tập và làm theo Bác”, những năm qua các cấp bộ đoàn thường xuyên xây dựng, ban hành các văn bản, kế hoạch thực hiện phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh thiếu nhi. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn còn đẩy mạnh chỉ đạo triển khai các mô hình, phong trào tiêu biểu trong triển khai thực hiện với các chuyên đề, như: “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối của cán bộ đoàn” gắn với việc nêu gương, làm gương của cán bộ, đoàn viên, trước hết là cán bộ đoàn chủ chốt; xây dựng “Hình mẫu thanh niên Ninh Thuận thời kỳ mới”, “Hành trình theo chân Bác”, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Thanh niên tình nguyện”, “Thiếu nhi Ninh Thuận thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”... Nhiều mô hình, chuyên đề trong thực hiện việc học tập và làm theo Bác được đông đảo ĐVTN, thiếu nhi tích cực tham gia như: Phong trào “Nhà em treo ảnh Bác Hồ’’, chương trình “1.000 đồng thắp sáng ước mơ”, cuộc thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”... Định kỳ hằng năm, Tỉnh đoàn còn tổ chức tuyên dương gương mặt trẻ, tài năng trẻ, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác gắn với trao tặng Giải thưởng 26/3 và đề xuất các cá nhân tiêu biểu để Trung ương Đoàn trao tặng Giải thưởng Lý Tự Trọng, Lương Định Của, “Dũng sĩ nghìn việc tốt”...

Với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực và phù hợp, phong trào thi đua “Học và làm theo Bác” của tuổi trẻ Ninh Thuận đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương cán bộ, ĐVTN tiêu biểu trong học tập, chiến đấu, lao động, sáng tạo và xung kích, tình nguyện. Các bạn không chỉ tạo nên giá trị cho bản thân mà còn đồng hành, góp sức cùng tổ chức đoàn thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở địa phương, qua đó góp phần khẳng định và nâng cao hơn nữa vị thế, uy tín của tổ chức đoàn đối với thế hệ trẻ ngày nay.

Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp quý I/2025