Ngành Giáo dục và Đào tạo Học tập và làm theo Bác góp phần nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm học qua, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) không ngừng quan tâm, triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều phong trào, hoạt động cụ thể, thiết thực. Qua đó góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi, giúp cán bộ, giáo viên, học sinh (HS) bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao chất lượng dạy và học.

Theo đồng chí Nguyễn Anh Linh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, để việc học tập và làm theo Bác được triển khai sâu rộng, hiệu quả, thời gian qua, ngành GD&ĐT không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp đội ngũ cán bộ quản lý, đảng viên, giáo viên, HS nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa kết quả thực hiện nội dung học tập và làm theo Bác vào tiêu chuẩn bình xét thi đua, xếp loại đảng viên, cán bộ, giáo viên. Cùng với đó, ngành triển khai làm tốt các chuyên đề: Xây dựng văn hóa, quy tắc ứng xử trong nhà trường, quy định đạo đức nhà giáo, giáo dục kỹ năng sống cho HS, phòng chống bạo lực học đường…; gắn việc học tập và làm theo Bác với các phong trào thi đua, cuộc vận động trọng tâm của ngành, như: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực”…; đồng thời, hướng dẫn HS thi đua thực hiện tốt “5 điều Bác Hồ dạy”.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận trao giấy khen, học bổng
cho sinh viên đạt thành tích cao trong đợt xét tuyển sinh năm 2019.

Qua triển khai thực hiện các chuyên đề, đặc biệt là cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, mỗi thầy, cô giáo không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tích cực nghiên cứu, tìm tòi, áp dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá HS, nâng cao chất lượng mỗi giờ lên lớp… Từ việc học tập và làm theo Bác, chất lượng giáo viên không ngừng được nâng lên. Trong năm học 2018-2019, toàn tỉnh có 90,57% giáo viên mầm non, 99,16% giáo viên THCS, 100% giáo viên THPT và giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận có trình độ đạt chuẩn; có 36 giáo viên đạt giải Hội thi Giáo viên THCS dạy giỏi cấp tỉnh, 49 giáo viên đạt giải Hội thi Giáo viên trung học chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh, 24 giáo viên đạt giải Hội thi Giáo viên làm Tổng phụ trách đội giỏi cấp tỉnh; có 38 cá nhân được UBND tỉnh tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 49 cá nhân được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”, 26 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học…

Cô giáo hướng dẫn học sinh ghi chữ cái tại Trường TH Từ Tâm 1 (Ninh Phước). Ảnh: Văn Nỷ

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngành GD&ĐT cũng quan tâm, triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực” góp phần tạo môi trường giáo dục thân thiện, an toàn, bình đẳng, khơi dậy niềm đam mê, sáng tạo cho HS trong học tập, giúp các em cảm nhận rõ nét “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. Để phong trào được triển khai hiệu quả, ngành chú trọng làm tốt các hoạt động giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho HS; xây dựng trường lớp xanh-sạch-đẹp-an toàn; dạy và học có hiệu quả, phù hợp với lứa tuổi HS, giúp các em tự tin trong học tập; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao vui tươi, lành mạnh; tạo điều kiện và khuyến khích HS tham gia tìm hiểu, chăm sóc, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương… Cùng với đó, Ban Giám hiệu các trường phối hợp với các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác khuyến học-khuyến tài, nhân đạo-từ thiện, các phong trào thi đua: “Dạy tốt-Học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Kế hoạch nhỏ”, “Nuôi heo đất giúp bạn nghèo”… Nhờ vậy, chất lượng giáo dục ở các cấp học không ngừng được nâng lên. Trong năm học vừa qua, tỷ lệ HS có học lực trung bình trở lên ở cấp THCS đạt 94,5%, cấp THPT đạt 92,1%, có 98% HS hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học. Toàn tỉnh có 232 HS đạt giải kỳ thi chọn HS giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh, 8 HS đạt giải HS giỏi văn hóa cấp quốc gia; cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho HS trung học cấp tỉnh đạt 20 giải, cấp quốc gia đạt 2 giải… Tỷ lệ HS đỗ tốt nghiệp THPT (2 hệ THPT và GDTX) đạt 86,75%.

Với nhiều phong trào, hoạt động cụ thể, thiết thực, ngành GD&ĐT đang làm tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tin rằng, với hướng đi đúng và cách vận dụng linh hoạt, hiệu quả, thời gian tới, ngành GD&ĐT tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác góp phần nâng cao chất lượng dạy và học theo hướng toàn diện.