Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh: Triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019

Ngày 22-3, tại huyện Ninh Hải, Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2019.

Theo báo cáo, trong quý I-2019 Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã có nhiều hoạt động sôi nổi hướng về cơ sở, Hội phụ nữ tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện các phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"; chủ động thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"; rèn luyện phẩm chất đạo đức "Tự tin, tự trọng, trung hậu đảm đang" gắn với học tập chuyên đề năm 2019 về "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tương thân tương trợ giúp đỡ lẫn nhau được duy trì và phát triển; vận động được 853,8 triệu đồng, 10.209 kg gạo, giúp cho 1.258 phụ nữ khó khăn, neo đơn, gia đình chính sách, học sinh nghèo hiếu học.

Hội LHPN tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2019. Ảnh: V.Ba

Ngoài ra, Hội phụ nữ các cấp đã phối hợp với ngân hàng giải ngân các nguồn vốn với số tiền hơn 17 tỷ đồng cho 2.803 hộ vay. Hội làm tốt công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát và phản biện xã hội.

Về nhiệm vụ quý II-2019, Hội nghị đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm là: Hội LHPN các cấp tập trung thực hiện nhiệm vụ công tác Hội; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ( khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", gắn với hoạt động kỷ niệm 129 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XI. Thực hiện có hiệu quả 2 cuộc vận động "xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", rèn luyện phẩm chất đạo đức "Tự tin, tự trọng, trung hậu đảm đang" gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh"…