Nước sạch về vùng “tâm hạn” Phước Trung- niềm vui chưa trọn !

(NTO) Hơn một năm nay, nắng hạn kéo dài nên tình trạng thiếu nước ở xã miền núi Phước Trung (Bác Ái) ngày càng trầm trọng hơn, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân địa phương. Bên cạnh nỗi lo cái đói giáp hạt thì khao khát có được nguồn nước sinh hoạt ổn định để sử dụng là mong mỏi lớn nhất của hàng trăm hộ dân nơi đây.

Thỏa niềm mong đợi

Phước Trung là xã thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô hạn. Toàn xã có 4 thôn với 556 hộ/2.512 nhân khẩu sinh sống, chủ yếu là đồng bào Raglai. Anh Pi-năng Hoàng, Chủ tịch Hội Nông dân xã, cho hay: Trước đây, bà con phải đi khá xa để lấy được nước. Nguồn nước sử dụng chủ yếu từ suối, giếng khoan hoặc mua nước máy. Thời gian gần đây, nắng hạn kéo dài, nguồn nước ngầm trở nên khan hiếm. Mới đầu mùa nắng mà lòng suối đã cạn khô. Năm ngoái UBND xã phải huy động lực lượng đào hơn 30 hố giữa lòng suối để tìm mạch nước ngầm; được Nhà nước hỗ trợ kinh phí chống hạn mua nước bơm vào 16 bể công cộng cho người dân sử dụng. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng tích cực “tiếp nước” sinh hoạt cho bà con.

Nhằm khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho khu vực Phước Trung và một số vùng lân cận ở xã Mỹ Sơn (Ninh Sơn), tỉnh đã đầu tư 17 tỷ đồng xây dựng Nhà máy cấp nước Phước Trung từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch-vệ sinh môi trường nông thôn và kinh phí chống hạn. Đồng chí Trần Quý Dương, Chủ tịch UBND xã, chia sẻ: Nhờ sự quan tâm của tỉnh đầu tư xây dựng nhà máy nước đã giúp địa phương giải quyết được tình trạng thiếu nước sinh hoạt từ nhiều năm qua, tạo điều kiện để người dân trong xã ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế. Trong niềm vui chung, anh Tà-in Ren ở thôn Đồng Dày, phấn khởi nói: Trước đây, mọi sinh hoạt như tắm, giặt, nước nấu ăn hàng ngày đều xuống suối, còn nước uống thì mua nước máy của hộ có điều kiện. Từ khi có nước máy, sinh hoạt hàng ngày thuận tiện hơn nhiều. Nước đưa về tận nhà, vặn vòi là có ngay.

 
Niềm vui của chị Chamaléa Thị Hân (thôn Tham Dú, xã Phước Trung) khi có nước sạch kéo về tận nhà sử dụng.

Qua tìm hiểu của chúng tôi, do nắng hạn, mạch nước ngầm cạn kiệt, nhiều trang trại trên địa bàn xã cũng đã sử dụng nước máy để bơm tưới cho đồng cỏ phục vụ chăn nuôi. Một số hộ lắp đặt hệ thống tưới phun để tiết kiệm nguồn nước trong mùa khô hạn.

Chỉ mới có 25% hộ dân sử dụng nước sạch !

Công trình cấp nước Phước Trung hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 7- 2015, phủ kín đường ống dẫn nước về 4/4 thôn của xã, thế nhưng, việc dẫn nước đến từng nhà dân đang gặp khó khăn. Hiện toàn xã chỉ có 140 hộ sử dụng nguồn nước từ nhà máy cung cấp, đạt tỷ lệ 25,2%. Là một trong số ít gia đình sử dụng nước từ Nhà máy nước Phước Trung, chị Chamaléa Thị Hân ở thôn Tham Dú, cho hay: Nhà tôi bỏ ra 1.280.000 đồng lắp đồng hồ, đến nay đã sử dụng được 3 tháng. Có nước sạch dùng thoải mái hơn, nước ăn uống, tắm giặt đều dùng nước máy. Mỗi tháng trả tiền nước chỉ 50-70 ngàn đồng. Đề phòng mất nước đột xuất, gia đình tôi bơm nước vào bể công cộng Nhà nước xây tại thôn. Nhà nào chưa lắp đặt đường nước thì qua lấy nước uống đi rẫy, gia đình tôi giúp chứ không lấy tiền.

Lý giải vì sao đã có đường ống nước về tận thôn nhưng tới hơn 2/3 số hộ trong toàn xã vẫn không sử dụng được, lãnh đạo UBND xã cho hay: Từ khi có hệ thống nước sinh hoạt do nhà máy cung cấp, bà con ai nấy phấn khởi. Các hộ có điều kiện kinh tế, hộ trung bình thì nhanh chóng đấu nối đồng hồ để có nước sạch sử dụng; còn lại 284 hộ nghèo và 46 hộ cận nghèo vì một lý do không đủ tiền đấu nối đồng hồ nên vẫn còn tình trạng mua nước với giá đắt đỏ 1.000 đồng/bình 20 lít, cứ 3 bình nước mua như vậy là giá hơn 1 khối nước máy rồi! Trước khó khăn của người dân, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã có chương trình vay Nước sạch-Nhà vệ sinh cho hộ có nhu cầu với mức vay 6 triệu đồng/hộ nhưng bà con e ngại không dám vay vì sợ mùa màng bấp bênh, vay rồi không biết lấy đâu tiền trả Ngân hàng.

Đồng chí Chủ tịch UBND xã cho biết thêm: Vừa qua, UBND xã mới nhận được quyết định hỗ trợ từ Chương trình 755 của Chính phủ đồng ý hỗ trợ địa phương 190 triệu đồng làm kinh phí lắp đặt đồng hồ nước cho 146 hộ nghèo. Xã đang mong nguồn hỗ trợ này sớm được giải ngân để bà con có nước sạch sử dụng. Với mục đích phát huy tối đa hiệu quả cung cấp nước sạch từ nhà máy, phục vụ dân sinh, thì bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nguồn nước sạch, hợp vệ sinh từ nhà máy thì chính quyền địa phương cũng rất mong các cấp, ngành trong tỉnh quan tâm hỗ trợ thêm nhằm giúp bà con, nhất là hộ nghèo có điều kiện kéo nước về nhà để sinh hoạt, trọn niềm mong đợi bấy lâu.